Tư pháp Việt Nam - Xlô-va-kia: Tăng cường hợp tác sâu rộng, toàn diện

(PLO) - Hôm qua (11/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Xlô–va-kia Tomas Borec. Sau Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Chương trình Hợp tác các năm 2015 - 2016. 
Tư pháp Việt Nam - Xlô-va-kia: Tăng cường hợp tác sâu rộng, toàn diện
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Hà Hùng Cường, ngài Tomas Borec, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xlô-va-kia dẫn đầu Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Xlô-va-kia, Viện Công tố Xlô-va-kia sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 18/3/2015 với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ngành Tư pháp hai nước và góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Xlô-va-kia.
Chuyến thăm và làm việc lần này được đánh giá là chuyến thăm đầy ý nghĩa, đánh dấu một bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác tư pháp và pháp luật giữa hai nước, giữa những người bạn lâu năm có nhiều điểm tương đồng sau một giai đoạn trầm lắng vì nhiều lý do khách quan, để từ đó tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về những vấn đề quan tâm chung và để cùng có tiếng nói chung, cùng ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.
Tại Hội đàm hôm qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như tình hình cải cách tư pháp của Việt Nam. Bộ trưởng cho biết hiện Bộ Tư pháp Việt Nam đang giúp Chính phủ sửa đổi  hai Bộ luật lớn là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự để tạo môi trường pháp lý ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống tội phạm. Đặc biệt, một trong những thành công trong năm qua là ngành Tư pháp đã xã hội hóa một số lĩnh vực giảm tải công việc cho Nhà nước trong thực hiện các dịch vụ công như công chứng, thừa phát lại, đào tạo pháp luật… 
Bộ trưởng Tomas Borec cũng đã thông tin với Bộ trưởng Hà Hùng Cường về tình hình Xlô-va-kia cũng như tình hình cải cách pháp luật và tư pháp ở nước này.
Cũng tại Hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi về những vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm trong công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật. 
Tiếp theo buổi Hội đàm, Bộ trưởng Tomas Borec và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký Chương trình Hợp tác các năm 2015 - 2016 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Xlô-va-kia. Chương trình này là bước hiện thực hóa những cam kết mà hai Bộ đã thống nhất tại Bản ghi nhớ hợp tác ngày 25/9/2014 tại Bratislava. 
Theo Chương trình Hợp tác này, hai Bộ sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy trình ban hành luật; trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục pháp luật; trao đổi kinh nghiệm áp dụng Công ước của Hội nghị Lahay về Tư pháp mà hai bên là thành viên; kinh nghiệm xây dựng Luật Tư pháp quốc tế và nhiều lĩnh vực khác…
Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tomas Borec đã thống nhất hai Bộ sẽ cùng nhau nỗ lực triển khai có hiệu quả Chương trình Hợp tác này trong các năm 2015 - 2016.
Cùng với kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, việc lý kết Chương Trình Hợp tác các năm 2015 - 2016 giữa hai Bộ lần này không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với việc chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết để giúp nhau xây dựng ngành Tư pháp của hai nước ngày càng phát triển mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã được xây dựng và vun đắp với bề dày 65 năm nay. 

Đọc thêm