Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Xlô-va-kia Tomas Borec

(PLO) - Chiều 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Xlô-va-kia Tomas Borec đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Tomas Borec sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Tomas Borec với Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường; cho rằng kết quả chuyến thăm sẽ là đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Xlô-va-kia đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là trong những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn giữ gìn và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục...
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời mời Thủ tướng Xlô-va-kia sang thăm Việt Nam nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Tomas Borec bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, nhất là trao đổi thông tin trong cải cách tư pháp, soạn thảo văn bản quy phạm.
Khẳng định mong muốn hợp tác giữa Xlô-va-kia với Việt Nam, Bộ trưởng Tomas Borec đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng... Bộ trưởng Tomas Borec cho rằng cộng đồng người Việt hòa nhập khá thành công tại Slovakia, đây là cầu nối hữu hiệu trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Cùng ngày, Đoàn đã làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệp, hỗ trợ và giúp đỡ từ Bộ Tư pháp Xlô-va-kia, Liên đoàn Luật sư Xlô-va-kia trong việc phát triển số lượng cũng như chất lượng của các luật sư Việt Nam, giúp đội ngũ luật sư Việt Nam đủ sức vươn tầm hội nhập cùng khu vực và thế giới.  

Đọc thêm