Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

(PLVN) - Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân từng có thời gian dài làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường (TN&MT).
Tân Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân
Tân Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 243/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ này, tân Thứ trưởng Ngân đã từng kinh qua các chức vụ ở địa phương như: Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phụ trách lĩnh vực TN&MT, định giá đất, phát triển quỹ đất, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, kinh tế hợp tác, phòng chống thiên tai, quản lý địa giới hành chính…

Như vậy, sau quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ TN&MT đang  có 5 Thứ trưởng.

Đọc thêm