Gương sáng Pháp luật

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Hương: Giỏi việc nước, đảm việc nhà

(PLVN) - Năm 1991, khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, lĩnh vực không liên quan đến ngành Tư pháp, có nằm mơ cũng không ai nghĩ sau này nữ kế toán Nguyễn Thị Kim Hương sẽ trở thành Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Bà Hương thời điểm là Trưởng phòng Tư pháp Biên Hòa.
Bà Hương thời điểm là Trưởng phòng Tư pháp Biên Hòa.

Giỏi việc nước

Bảy năm sau đó, năm 1998 Phòng Tư pháp TP Biên Hòa tuyển dụng công chức dưới hình thức xét tuyển, cô gái nộp hồ sơ và được tuyển dụng làm công việc văn thư kiêm kế toán.

Được làm việc trong môi trường nhà nước, ngày ngày tiếp xúc các công việc liên quan đến kiến thức pháp luật, nữ kế toán nhận ra mình say mê luật pháp không kém say mê các con số. Bà Hương vừa học thêm, trau dồi kiến thức, tìm hiểu sách vở, còn học hỏi những người đi trước, các đồng nghiệp trong cơ quan. Trong mọi nhiệm vụ, bà Hương được đánh giá luôn chủ động tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, cách làm sáng tạo, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với sự phấn đấu không ngừng, bà Hương được tín nhiệm trong các công việc, từ văn thư kiêm kế toán cơ quan, đến cán bộ phụ trách lĩnh vực hộ tịch, Phó phòng, Trưởng phòng Tư pháp TP. Rồi sau đó bà được tổ chức phân công làm Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh, rồi hiện nay là Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Hương nhớ lại, quá trình công tác tại Phòng Tư pháp Biên Hòa (địa bàn đông dân cư với 30 đơn vị hành chính cấp xã), số lượng các đầu việc về tư pháp nhiều nhất toàn tỉnh, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích. Giai đoạn này bà Hương có nhiều sáng kiến như đề tài “Đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính chuyển biến mạnh mẽ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP”; “Nâng cao chất lượng công tác hành chính tư pháp trên địa bàn TP”...

Nhậm chức Trưởng phòng Tư pháp từ 2010 đến tháng 7/2016, bà Hương được đánh giá luôn tận tâm trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động để Phòng Tư pháp đạt hiệu quả cao. Đơn vị luôn được Sở Tư pháp, UBND tỉnh đánh giá là điểm sáng trong các phong trào thi đua với nhiều thành tích.

Bà Hương kể, từ 2015 đến 2020 là quãng thời gian ảnh hưởng lớn với cá nhân vì đây là thời điểm bà gặt hái được nhiều thành công, nhận được sự tín nhiệm của cơ quan và nhân dân trên địa bàn. Sau khi trúng cử đại biểu HĐND TP Biên Hòa và đại biểu HĐND tỉnh, bà được điều động về Văn phòng HĐND tỉnh, làm Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Năm 2016, bà Hương (thứ 2 từ trái sang) được phân công làm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND Đồng Nai.

Năm 2016, bà Hương (thứ 2 từ trái sang) được phân công làm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND Đồng Nai.

Bà Hương hồi ức: “Năm 2016, từ Trưởng phòng Tư pháp TP Biên Hòa nhận nhiệm vụ mới là Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh, tôi lại thêm lần có chút bỡ ngỡ; vì chức năng, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân và thực hiện nhiệm vụ của Ban chuyên trách HĐND là một việc tôi chưa từng nghĩ đến”. Một lần nữa, bằng sự quyết tâm, trách nhiệm của một công chức, người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bà đã nghiên cứu học hỏi, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trong những năm hoạt động trong ngành Tư pháp, bà Hương đã được ghi nhận nhiều thành tích:

- Nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND Biên Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- 2010 - 2014: Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

- Năm 2015: Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2016: Nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

- Năm 2018: Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời điểm này, bà Hương có các sáng kiến được đánh giá cao: “Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND” và “Nâng cao chất lượng việc thực hiện kiến nghị giám sát lĩnh vực pháp chế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Đảm việc nhà

Ít ai biết rằng để đạt được những thành công, bà Hương đã phải vượt qua khó khăn, thử thách không chỉ từ công việc mà cả gia đình.

Bà Hương tâm sự: “Khó khăn, thách thức trong công tác thì hầu như ai cũng có lúc gặp phải, nhất là phái nữ. Có những thời điểm tôi gặp khó khăn về kinh tế lẫn thời gian, bởi đặc thù của công việc là nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nhiều trong điều kiện biên chế ngày càng ít. Chính vì vậy mỗi người càng phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, không chỉ là thời gian theo giờ hành chính ở cơ quan mà chưa hết việc thì còn phải tranh thủ thời gian ở nhà để làm việc”.

Hết lòng, hết sức vì công việc, bà Hương cho hay còn phải cố gắng tròn vai là người phụ nữ của gia đình. Bà luôn cố gắng sắp xếp thời gian khoa học để dành thời gian cho gia đình với những bữa cơm ngon cho chồng con sau mỗi ngày làm việc.

Bà Hương cho hay, gia đình luôn là hậu phương vững chắc của mình. Chồng bà làm trong ngành Y tế, hiện công tác tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Đặc thù công việc của ông thường phải trực đêm nhiều nhưng thương vợ, ông luôn cố gắng sắp xếp, phụ giúp vợ trong công việc gia đình và nuôi dạy con. Bà luôn nhận được sự ủng hộ và thông cảm từ chồng, có những hôm do yêu cầu công việc phải về nhà trễ thì ông cũng rất chia sẻ. Do điều kiện công việc, hai vợ chồng rèn luyện cho con tính tự lập từ nhỏ, tự giác chăm sóc bản thân và học tập.

Bà Hương (ngoài cùng bên phải) đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp năm 2021.

Bà Hương (ngoài cùng bên phải) đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp năm 2021.

Bà Hương cũng được đánh giá là một người tích cực tham gia các công tác xã hội, thiện nguyện do cơ quan, đoàn thể và địa phương phát động; tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Bà Hương tâm sự: “Do công việc quá nhiều nên một số nữ cán bộ công chức không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Bí quyết của tôi là cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp để dung hòa giữa công việc cơ quan và chăm sóc gia đình. Đồng thời chị em mình cũng nên tạo cho mình tác phong chuyên nghiệp, thanh lịch trong văn hóa công sở từ trang phục đến giao tiếp. Đặc biệt là những người trực tiếp làm việc với dân, trong giao tiếp với dân phải luôn thể hiện thái độ thân thiện, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn cho dân”.

Đọc thêm