Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường giáo dục trẻ cách tránh bị xâm hại

(PLO) - Ngày 17.3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng giúp trẻ em nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo công tác tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất, tăng cường giải pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại.

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em đã được phát giác trong cả nước. Mới đây nhất, tại Hà Nội, Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng (SN 1983) quê Thái Bình để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi.

Tại Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái Hồ Mộng K. (13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình). Trước đó, vào chiều 10/2, người nhà phát hiện em tím tái, ngất xỉu trong phòng ngủ nên đưa đi cấp cứu, nhưng em K. đã tử vong vào sáng 11/2. Trước đó, K. nói với gia đình đã nhiều lần bị người hàng xóm tên B. xâm hại tình dục và người nhà đã tố cáo đến cơ quan chức năng. 

Còn tại Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên cũng đang tạm giữ Dương Minh Quân (49 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Lợi dụng bé gái 12 tuổi (cùng địa phương) bị thiểu năng trí tuệ, Quân đã dụ dỗ và giở trò đồi bại.

Đọc thêm