Phó Thủ tướng giao 2 Bộ giải đáp thông tin COVID-19 ủ bệnh 24 ngày

(PLVN) - Thời gian vừa qua, một số phương tiện truyền thông có đưa tin về việc người nhiễm Covid-19 có thể ủ bệnh tới 24 ngày, gây tâm lý lo ngại cho người dân.
Hiện Việt Nam vẫn thực hiện việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày. Ảnh: AFP/Getty.
Hiện Việt Nam vẫn thực hiện việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày. Ảnh: AFP/Getty.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương có giải đáp về nội dung nêu trên và sớm thông tin cho nhân dân biết.

Trước đó, báo chí đã đưa thông tin của một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới có thể kéo dài hơn, có thể lên tới 24 ngày.

Trước thông tin thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có thể lên tới 24 ngày theo công bố của nhóm nhà khoa học Trung Quốc, theo Bộ Y tế, đây mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ.

Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày.

Đọc thêm