Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới hiện trường chỉ đạo ứng phó mưa lũ

(PLO) -Sáng 26/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Lai Châu thị sát hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Lai Châu, địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ ống, lũ quét từ ngày 24-25/6.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác tới địa điểm bị lũ tàn phá. Ngày 24 - 25/6, tỉnh Lai Châu đã có mưa to đến rất to, kéo dài liên tục. Mưa lớn liên tục và kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác tới địa điểm bị lũ tàn phá. Ngày 24 - 25/6, tỉnh Lai Châu đã có mưa to đến rất to, kéo dài liên tục. Mưa lớn liên tục và kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ ngày 24-25/6,tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên bản, liên xã trong địa bàn tỉnh là trên 800.000 m3
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ ngày 24-25/6,tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên bản, liên xã trong địa bàn tỉnh là trên 800.000 m3
Mưa lũ gây sạt lở, cản trở giao thông trên nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản
Mưa lũ gây sạt lở, cản trở giao thông trên nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản
Đã có 244 nhà dân bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 51 nhà, 3 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Về tài sản, 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; hơn 50 con trâu, hơn 5.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 413,1 ha lúa bị ngập, úng cục bộ; 200,9 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi; 11,5ha ao cá bị cuốn trôi; 6 chiếc xuồng bị lũ cuốn.

Đã có 244 nhà dân bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 51 nhà, 3 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Về tài sản, 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; hơn 50 con trâu, hơn 5.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 413,1 ha lúa bị ngập, úng cục bộ; 200,9 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi; 11,5ha ao cá bị cuốn trôi; 6 chiếc xuồng bị lũ cuốn.

Phó Thủ tướng động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ
Phó Thủ tướng động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới hiện trường chỉ đạo ứng phó mưa lũ ảnh 6
Phó Thủ tướng động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đọc thêm