Phó Thủ tướng tương lai của Đức coi Dòng chảy Phương Bắc 2 là "dự án gây áp lực lên Ukraine"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ mới của Đức sẽ phải "có cái nhìn khác" về đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 gây tranh cãi, Phó Thủ tướng tương lai của Đức tuyên bố.
Cơ hội mong manh cho Dòng chảy Phương Bắc 2 khi Đức có Chính phủ mới. Ảnh: Sputnik
Cơ hội mong manh cho Dòng chảy Phương Bắc 2 khi Đức có Chính phủ mới. Ảnh: Sputnik

Phát biểu với nhật báo Süddeutsche Zeitung có trụ sở tại Munich, ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng tương lai của Đức, giải thích rằng đường ống (Nord Stream 2) này “không bao giờ chỉ là một dự án hoàn toàn của khu vực tư nhân”. “Đây là một dự án chiến lược gây áp lực cho Ukraine và làm gia tăng sự phụ thuộc của nền chính trị Đức”, ông khẳng định.

Ông Habeck, người đồng lãnh đạo Đảng Xanh của Đức, cũng sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng. Với vai trò này, ông sẽ kiểm soát Cơ quan Mạng lưới Liên bang, cơ quan chịu trách nhiệm về thủ tục phê duyệt cho đường ống Nord Stream 2.

Đường ống gây tranh cãi, được hoàn thành vào tháng trước, trải dài từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức, cho phép Moscow gửi khí đốt mà không cần quá cảnh các nước khác. Nó cũng sẽ cho phép Berlin bảo vệ an ninh năng lượng của mình và làm cho quá trình này ít phụ thuộc hơn vào các bên thứ ba, do đó hạ giá thành. Bất chấp nhiều gói trừng phạt của Mỹ, dự án đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được chứng nhận.

Việc chứng nhận Nord Stream 2 AG với tư cách là nhà điều hành độc lập phải được hoàn thành trước khi đường ống có thể được vận hành. Tuần trước, cơ quan quản lý của Đức đã đình chỉ thủ tục chứng nhận, khuyến nghị rằng Nord Stream 2 nên tạo một công ty con của Đức, sau đó công ty này phải gửi lại một bộ tài liệu hoàn chỉnh.

Bất chấp sự phản đối của Đảng Xanh đối với Nord Stream 2, Đảng cũng chống lại sự can thiệp của Mỹ vào dự án. Hôm thứ Ba, Omid Nouripour, một phát ngôn viên chính sách đối ngoại của phe quốc hội, cho rằng các biện pháp trừng phạt mới do Washington áp đặt với Nord Stream 2 là "không thể chấp nhận được."

“Họ đang phấn đấu vì tình bạn nào nếu họ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bạn bè khi họ kinh doanh với bên thứ ba?”, ông Nouripour hỏi. “Đường ống Nord Stream 2 đã và vẫn là một quyết định sai lầm của Đức, nhưng không cần một quyết định của Mỹ”.