Phối hợp hiệu quả trong công tác tư pháp nói chung và pháp chế nói riêng

(PLVN) - Với vai trò đầu mối phối hợp trong công tác tư pháp nói chung và pháp chế nói riêng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp được Vụ Pháp chế một số Bộ đánh giá cao về kết quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành.

Bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công tác phối hợp ngày càng gắn kết, thiết thực, hiệu quả

Trong thời gian qua, Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp luôn phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả công tác tư pháp nói chung và công tác pháp chế nói riêng. Bộ GDĐT đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật; góp ý, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT chủ trì soạn thảo. Trong đó, nổi bật là việc soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục đại học năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018), Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2014; đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp đã ký 02 Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015 – 2020, giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp được giao là hai đơn vị đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch nêu trên. Sau hơn 8 năm triển khai công tác phối hợp giữa hai Bộ, hai đơn vị đầu mối đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, thay mặt các tổ chức và người làm công tác pháp chế toàn ngành giáo dục, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc Vụ ngày càng phát triển và lớn mạnh, chúc cho công tác phối hợp giữa hai bộ nói chung, hai đơn vị nói riêng ngày càng gắn kết, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch: Giúp công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ngày càng nề nếp, quy củ

Với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ VHTTDL trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với ngành, lĩnh vực, trong công tác xây dựng thể chế, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL luôn có sự đồng hành của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp từ khâu xây dựng chương trình xây dựng pháp luật đến việc triển khai thực hiện. Với sự giúp đỡ về nghiệp vụ của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, công tác tham mưu công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL được thực hiện đi vào nề nếp, quy củ hơn.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL còn phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thực hiên các công tác khác như: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác pháp chế các Bộ, ngành; cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về Chương trình công tác của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về pháp luật…

Trên cơ sở kết quả đạt được trong quan hệ công tác giữa 2 bên, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đọc thêm