Phối hợp làm giàu cơ sở dữ liệu lớn về thương mại điện tử

(PLVN) - Doanh thu thuế thương mại điện tử (TMĐT) liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên, với tính linh hoạt và giao dịch xuyên biên giới, thu thuế TMĐT vẫn đặt ra những thách thức mới. Ngành Thuế đang tích cực phối hợp làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn về TMĐT.
TMĐT với tính linh hoạt và giao dịch xuyên biên giới vẫn đặt ra những thách thức mới. (Ảnh: TT )

Thực tế, doanh thu thuế từ TMĐT tăng đều qua các năm: 83.000 tỷ đồng (2022), 97.000 tỷ đồng (2023) và chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024 đã đạt hơn 78.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết sự gia tăng mạnh mẽ này không chỉ đến từ các DN trong nước, mà còn từ các nền tảng quốc tế như Google, Facebook và Amazon. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như xây dựng CSDL quản lý thuế (QLT), phối hợp với các Bộ, ngành trong việc chia sẻ dữ liệu và kết nối với UBND các tỉnh, thành phố… Tuy nhiên, TMĐT với tính linh hoạt và giao dịch xuyên biên giới vẫn đặt ra những thách thức mới.

Theo Cục TMĐT và Kinh tế số (IDEA, Bộ Công Thương), trong vòng 10 - 15 năm qua, đặc biệt 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng TMĐT Việt Nam luôn duy trì từ 20 - 25%/năm. Nếu như, cách đây khoảng 10 năm, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ của Việt Nam đạt khoảng 2,2 tỷ USD, thì đến năm 2023, con số này đã là 20,5 tỷ USD, chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn quốc. Tỷ lệ này đang được dự đoán đạt 10% vào năm 2025.

Bên cạnh những mặt tích cực, theo bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng IDEA, với tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, đặt ra bài toán phải phát triển bền vững. “Đó là bảo đảm được sự cạnh tranh lành mạnh cũng như bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của chủ thể tham gia thị trường, trong đó có việc tuân thủ nghĩa vụ về thuế…” - bà Việt Anh phát biểu.

Để nâng cao hiệu quả QLT, một trong những mấu chốt là việc xây dựng CSDL quản lý một cách toàn diện và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Cụ thể, Cục IDEA đã xây dựng và hoàn thiện CSDL dùng chung về TMĐT trên Cổng thông tin quản lý về TMĐT (online.gov.vn), tại đó có dữ liệu khá đầy đủ về những DN sở hữu các website TMĐT bán hàng và các sàn giao dịch TMĐT đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương. Cục này đã tiến hành chia sẻ CSDL đó với cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương ở tất cả các địa phương và hiện nay đang thực hiện việc kết nối, chia sẻ với Tổng cục Thuế.

Theo ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Thông tin và Truyền thông) Bộ này cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Bộ triển khai, hỗ trợ Tổng cục Thuế trong quá trình triển khai công tác thu thuế trên hoạt động TMĐT.

Về phía ngành Thuế, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành chia sẻ, kết nối dữ liệu phục vụ QLT đối với hoạt động TMĐT theo nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Công an cùng với cơ quan Thuế rà soát và đồng nhất CSDL quốc gia về dân cư với CSDL mã số thuế; Bộ Công Thương sẽ cung cấp dữ liệu về sàn giao dịch TMĐT, Bộ TT&TT sẽ chia sẻ dữ liệu về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình; Ngân hàng Nhà nước sẽ thông tin về dòng tiền thanh toán, về tài khoản cá nhân…

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tiếp tục làm giàu CSDL lớn về TMĐT, thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Đó là thông tin do sàn cung cấp, thông tin do các nền tảng xuyên biên giới cung cấp, thông tin thu thập được qua công tác kiểm tra, thông tin thu thập trên internet, thông tin kết nối chia sẻ từ các Bộ, ngành.

Đọc thêm