Phòng chống cháy rừng cho Vườn Quốc gia U Minh Hạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp Kiểm lâm địa bàn các xã họp dân và ký cam kết cho trên 5.000 hộ gia đình, cá nhân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Các lực lượng chức năng cũng tổ chức diễn tập tình huống giả định cháy rừng, thường xuyên kiểm tra các cống đập tránh rò rỉ nước, kiểm tra chặt chẽ người ra vào rừng, bố trí trực tại chỗ 24/24h...

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng

Vườn quốc gia U Minh hạ (tỉnh Cà Mau).

Vườn quốc gia U Minh hạ (tỉnh Cà Mau).

Mùa khô năm 2022 – 2023, tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng kéo dài. Thời kỳ cao điểm của mùa khô, diện tích rừng U Minh Hạ đã khô hạn trên 30.000 ha và có nguy cơ cháy rất cao ở báo động cấp IV, cấp V. Các chủ rừng đã xây dựng hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị mình và cử lực lượng tích cực tham gia “tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng”.

Ngoài ra, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, sơn sửa và xây dựng mới 69 chòi quan sát lửa; kiểm tra, vận hành 122 máy bơm chữa cháy; vòi chữa cháy 59.870 mét; Vỏ lãi, máy 115 bộ; Xe ô tô bán tải chuyên dụng 12 chiếc; 81 máy ICOM; Phát dọn 218 km đường băng cản lửa; Dọn 196 km kênh mương lưu thông phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, lắp đặt và vận hành hệ thống camera quan sát lửa giai đoạn 1 được đánh giá là có hiệu quả trên lâm phần quản lý của Vườn quốc gia U Minh Hạ...

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ diễn tập sẵn sàng cho công tác PCCCR. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vận hành các máy móc, trang thiết bị chữa cháy, đảm bảo vận hành tốt khi có sự cố cháy xảy ra (Ảnh: Vườn quốc gia U Minh hạ).

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ diễn tập sẵn sàng cho công tác PCCCR. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vận hành các máy móc, trang thiết bị chữa cháy, đảm bảo vận hành tốt khi có sự cố cháy xảy ra (Ảnh: Vườn quốc gia U Minh hạ).

Ông Hồ Hoàng Ca - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) cho biết, ngay từ đầu năm 2023, công tác phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện. Quy chế phối giữa các đơn vị chủ rừng, cùng với cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương và người dân sống ven rừng cũng được triển khai, thực hiện chặt chẽ, người dân tự nguyện ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đồng thời, các chủ rừng đã có chủ động trong xây dựng kế hoạch tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại đơn vị mình quản lý; thường xuyên chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, thường xuyên xảy ra vi phạm...

Bảo đảm công tác PCCCR gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Lực lượng PCCCR tại Vườn quốc gia U Minh Hạ quan sát qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện những vụ cháy rừng có thể xảy ra (Ảnh: Vườn quốc gia U Minh hạ).

Lực lượng PCCCR tại Vườn quốc gia U Minh Hạ quan sát qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện những vụ cháy rừng có thể xảy ra (Ảnh: Vườn quốc gia U Minh hạ).

Theo ông Ca, đơn vị chỉ đạo lực lượng quản lý bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngànhó liên quan, huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra nhằm làm giảm đến mức thấp nhất số vụ vi phạm vào rừng trái phép; Tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024. Đồng thời, đơn vị chỉ đạo các đội quản lý bảo vệ rừng kiểm tra các cống, đập, cập nhật mực nước để có phương hướng đóng mở cống đập điều tiết lượng nước phù hợp bảo đảm phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong suốt mùa khô.

“Thời gian tới, Vườn quốc gia U Minh Hạ tập trung triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030; đồng thời tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển du lịch của đơn vị năm 2023 như cải tạo, nâng cấp mở thêm điểm dừng chân, tour bơi xuồng tham quan rừng cả hai mùa mưa, nắng, gắn với một số hoạt động trải nghiệm đặt lờ, lợp, trúm, cắm câu, gác kèo ong…”, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết thêm.

Thời gian tới, Vườn quốc gia U Minh Hạ tập trung triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030.

Thời gian tới, Vườn quốc gia U Minh Hạ tập trung triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030.

Ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp PCCCR theo phương án được phê duyệt, với phương châm “4 tại chỗ” và tinh thần quyết tâm bảo vệ diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng. Đồng thời, Sở chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát vật tư, trang thiết bị, phương tiện để tiếp tục mua sắm, bảo trì, sửa chữa... sẵn sàng phục vụ tốt công tác PCCCR khi có tình huống xảy ra...”.

Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên là 527.421 ha; Trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là: 143.604 ha, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh là 17,65%. Diện tích rừng tại khu vực U Minh Hạ là 45.109 ha, tập trung ở 02 huyện U Minh và Trần Văn Thời, với 15 chủ rừng là tổ chức, 8 UBND xã, 1 cộng đồng dân cư (HTX 19/5) và 1.615 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân.

Đọc thêm