Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch (Kỳ 2): Đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng

(PLVN) - Xác định lĩnh vực chính trị, tư tưởng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - tinh thần của xã hội, bởi vậy các thế lực thù địch luôn coi đây là mũi nhọn, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đã thất bại trước sự trung thành và lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng. (Hình minh họa)
Mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đã thất bại trước sự trung thành và lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng. (Hình minh họa)

Xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 Để thực hiện âm mưu chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, các đối tượng thù địch tập trung bóp méo nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, chính Việt Nam đã “xa rời”, “không còn tin” vào chủ nghĩa Mác - Lênin, nói đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng thực hiện lại không theo, để làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vừa lúng túng về mặt lý luận, vừa dao động, thậm chí hoang mang về mặt tư tưởng. 

Cùng với chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực phản động còn ra sức xuyên tạc đời tư, phủ nhận, xoá bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi đời sống chính trị tinh thần của xã hội.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những vấn đề cơ bản, cốt lõi mà các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ. Chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp với điều kiện mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nên “không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”.

Khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có kinh nghiệm lãnh đạo kháng chiến, không có khả năng lãnh đạo kinh tế. Chúng coi trọng chống phá Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là các nội dung mà trong nội bộ chúng ta còn có nhiều tranh luận, chưa được làm sáng tỏ, hoặc trong quá trình thực hiện đổi mới còn có nhiều vướng mắc.

Đặc biệt là quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảng viên làm kinh tế tư nhân; vấn đề cổ phần hoá…

Để tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, các thế lực thù địch tìm mọi cách mua chuộc, lôi kéo một số văn nghệ sĩ, phóng viên có xu hướng “cấp tiến”, đầu tư ngầm cho một số cơ quan báo chí, truyền thông, mạng Internet, xuất bản để từng bước thao túng và chi phối các lĩnh vực này.

Thủ đoạn xuyên tạc của chúng hiện nay rất trắng trợn, công khai, trực diện, cùng một lúc phát tán nhiều thông tin về một vấn đề, trên nhiều trang mạng, làm cho những người tiếp nhận thông tin dễ bị lôi cuốn, tin theo.

Đặc biệt, chúng chú ý tác động làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa thông qua chiến lược giáo dục đào tạo, thúc đẩy sự phát triển các trường quốc tế theo mô hình đào tạo của phương Tây, tạo ra làn sóng du học nước ngoài...

Nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên

Có thể nói, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng do các thế lực thù địch chủ mưu đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật. Cá biệt đã có những phần tử cơ hội, bất mãn có thái độ, hành vi chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân ta. 

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn và mối nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” nói trên, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp để “khắc chế” những luận điệu xuyên tạc, vu khống này.

Theo đó, một số  nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhấn mạnh là “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”; “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, trong đó có việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu, giải quyết triệt để nguồn gốc và những nguyên nhân dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ nội bộ các tổ chức Đảng. Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng....

Để nhân dân tiếp cận được nguồn tin chính thống và đầy đủ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm an ninh trên mạng Internet; tăng cường sự đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân …

Nhờ những giải pháp thiết thực trên, mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đã thất bại trước sự cảnh giác và lòng tin tuyệt đối của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đọc thêm