Phòng dịch khắt khe gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam

(PLVN) -Những quy định phòng dịch COVID-19 rất nghiêm ngặt của Nhật Bản khiến cho việc sinh hoạt, tập luyện của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Không gian phòng ăn được ngăn cách bởi các tấm vách gỗ. Các bàn ăn cũng được ngăn đôi bằng vách kính.

Ban tổ chức chủ nhà đã áp dụng các nguyên tắc rất khắt khe nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài việc bắt buộc tất cả các thành viên đội tuyển phải hoạt động trong “bong bóng khép kín” một cách tuyệt đối, biện pháp truy vết và tách nhóm các trường hợp được xác định tiếp xúc gần với F0 cũng được thực hiện một cách triệt để.

Khi xuống sân bay các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã phải mất tới hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo đủ tiêu chuẩn nhập cảnh.

Theo đó, căn cứ vị trí chỗ ngồi trên máy bay và qua xác minh bằng hình thức thu thập thông tin (trợ lý Lê Huy Khoa đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi của bộ phận y tế nước chủ nhà về lịch trình sinh hoạt, tiếp xúc trong những ngày vừa qua), những thành viên được xác định là F1 trong đội tuyển (15 thành viên) đã được tách nhóm để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trong thời gian này, nhóm F1 của đội tuyển được bố trí phương tiện di chuyển riêng và khu vực ăn riêng. Việc sử dụng thang máy của F1 cũng không được cùng thời điểm với các thành viên còn lại.

Tại sân tập, hai nhóm được bố trí 2 phòng thay đồ khác nhau, nhưng vẫn được tập luyện chung cùng với nhau một cách bình thường trên trên tập. Các quy định phòng dịch một cách khắt khe này đã từng được áp dụng trong giai đoạn đại dịch bùng phát trên phạm vi toàn thế giới.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại khi công tác phòng dịch đã chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thì các nguyên tắc nói trên đã có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế, từ đó vô tình tạo ra tâm lý khá căng thẳng đối với Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với COVID-19

Trước đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR tại sân bay đã giúp HLV Park Hang-seo tạm yên tâm về lực lượng khi tất cả các cầu thủ đều âm tính với COVID-19.

Tuy vậy, việc trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính với COVID-19 và được đi cách ly tối thiểu 7 ngày theo quy định phòng chống dịch của Chính phủ Nhật Bản đã buộc HLV Park Hang-seo phải thay đổi phương thức giao tiếp nhằm truyền tải thông tin tới các học trò.

May mắn là phần lớn các cầu thủ đều đã trải qua thời gian dài làm việc với HLV Park Hang-seo, cộng thêm ngôn ngữ riêng của bóng đá, nên vấn đề giao tiếp trên sân tập cũng chưa đặt ra vấn đề gì quá khó khăn.

Tuy nhiên, tại các cuộc họp chuyên môn sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ vẫn phải cần tới sự hỗ trợ của trợ lý Lê Huy Khoa thông qua kết nối ‘video call”.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập của sân Saitama, nằm cách khách sạn khoảng 40 phút di chuyển xe bus.