Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Xây dựng, củng cố ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm

(PLVN) -Ngày 17/10, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2013 - 2023) và triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam ông Đỗ Văn Chiến cho biết, qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” từ Trung ương đến địa phương có bước phát triển mới, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân (CAND), Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương ngày càng bền chặt.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033.

“Nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) được xây dựng, đã và đang phát huy tác dụng. Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua đã góp phần quan trọng vào củng cố và phát huy thế trận an ninh nhân dân; tạo điều kiện rất thuận lợi và cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu - Ảnh Quang Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu - Ảnh Quang Vinh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 10 năm thực hiện, trước những yêu cầu mới và bối cảnh, tình hình mới, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở đã và đang bộc lộ không ít những khó khăn, bất cập cần phải có giải pháp, biện pháp phù hợp hơn trong thời gian tới. Vì vậy, Hội nghị là dịp để hai bên đánh giá toàn diện, thực chất việc phối hợp, trên cơ sở đó thống nhất ký Chương trình phối hợp mới thay thế Chương trình phối hợp số 09 phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn mới.

Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa

Lắng nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an trong thời gian tới, lực lượng CAND cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu - Ảnh Quang Vinh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu - Ảnh Quang Vinh.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, các cơ quan cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, từng gia đình…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cần chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp. Riêng lực lượng CAND triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc các Cục ở Bộ và Công an địa phương…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 125 cá nhân; UBTW MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 64 cá nhân thuộc lực lượng CAND vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Đọc thêm