Phúc thẩm vụ hành hạ bé Hào Anh: Y án cho vợ chồng chủ trại tôm

HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe đối với loại hình tội phạm hành hạ trẻ em. Theo đó, Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đều phải chịu mức án là 23 năm tù vì tội ác dã man của mình.

Ngày 25/11/2010, TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm trong vụ hành hạ bé Nguyễn Hoàng Anh (hay còn gọi là Hào Anh).

fgh

Mẹ con bé Hào Anh tại phiên tòa

Trong phần xét hỏi, bị cáo Thơm không trả lời được mình sinh năm nào, có chồng tên gì, thậm chí Thơm không nhớ nổi tên cha mẹ đẻ của mình. Sau đó, Thơm ngất xỉu trước vành móng ngựa khi nghe đọc bản cáo trạng.

Khi hồi tỉnh, bị cáo này la hét và có những hành động giống người đang bị mắc bệnh tâm thần.

Bị cáo Huỳnh Thanh Giang đưa ra lý do kháng cáo là “trong quá trình trình điều tra bị cáo bị ép cung”, nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Giang yêu cầu được giám định lại thương tật và tuổi Hào Anh. Và chỉ thừa nhận mình đánh Hào Anh mấy lần, không gây ra thương tích.

Về phía bị cáo Thơm, bị cáo này biện minh rằng chỉ đánh Hào Anh bốn lần chứ không phải 23 lần như trong cáo buộc.

Tại Tòa, bé Hào Anh xin được giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với vợ chồng Giang - Thơm. Ngoài ra, Hào Anh còn xin Tòa giảm án cho bị cáo Lâm Lý Huỳnh. Lý do Hào Anh xin cho Huỳnh được nhận án treo là “anh Huỳnh rất thương con nhưng do cậu mợ ép nên mới đánh con”.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe đối với loại hình tội phạm hành hạ trẻ em. Theo đó, Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đều phải chịu mức án là 23 năm tù vì tội ác dã man của mình.

Thủy Sinh

Đọc thêm