PIA tuyên bố bị hiểu nhầm 'khôi phục các chuyến bay đến Kabul'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quan chức của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) bác bỏ tuyên bố nối lại các chuyến bay từ Islamabad ở Kabul và nói thêm rằng họ đã bị hiểu nhầm.
PIA tuyên bố bị hiểu nhầm 'khôi phục các chuyến bay đến Kabul'

Người phát ngôn của PIA, Abdul Hafiz nói rằng họ không nối lại các chuyến bay đến Kabul và liên lạc của họ với các quan chức ở Kabul là về các chuyến bay thuê. Ông nói rằng họ sẵn sàng nối lại các chuyến bay đến và đi từ Kabul nhưng hiện tại, chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này.

“Một số chính quyền ở Kabul đã yêu cầu chúng tôi khởi động lại các chuyến bay đến và đi từ Kabul”, ông Abdul Hafiz nói.

Trước đó, một số hãng truyền thông đã trích dẫn AFP rằng PIA sẽ khởi động lại các chuyến bay của họ đến và đi từ Kabul vào ngày 13/9. Ông Hafiz cho biết họ chỉ gửi cho Kabul một đề nghị nối lại các chuyến bay thuê.

Trong cuộc sơ tán khỏi Kabul, Pakistan là một trong những quốc gia đã tham gia sơ tán công dân và những người nước ngoài khác có nhu cầu.

Các chuyến bay quốc tế từ Sân bay Quốc tế Kabul vẫn chưa bắt đầu nhưng các quan chức Taliban cho biết sân bay này sẽ sẵn sàng đón các chuyến bay quốc tế trong hai ngày tới. Trong khi đó, Pakistan đã trao lô hàng viện trợ nhân đạo thứ ba của họ cho các quan chức ở tỉnh Khost.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Hãng tin AFP đưa tin, PIA cho biết họ sẽ nối lại các chuyến bay đến Kabul từ thứ Hai tuần sau, tuyến thương mại nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban nắm chính quyền vào tháng trước, nhưng lịch trình sẽ phụ thuộc vào nhu cầu.

AFP dẫn lời Người phát ngôn của PIA, Abdullah Hafeez Khan, rằng: “Chúng tôi đã có tất cả các giấy tờ đảm bảo kỹ thuật cho các hoạt động bay. Máy bay thương mại đầu tiên của chúng tôi ... dự kiến ​​bay từ Islamabad đến Kabul vào ngày 13/9. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về các hoạt động thương mại thông thường sau khi đánh giá tình hình".

Sân bay Kabul đã bị hư hại nghiêm trọng trong quá trình sơ tán hơn 120.000 người, kết thúc bằng việc quân đội Mỹ rút quân vào ngày 31/8.