Quan chức Trung Quốc bị sa thải vì hỗ trợ khai thác tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xiao Yi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tỉnh Giang Tây, đã bị sa thải và khai trừ khỏi Đảng vì các vi phạm bao gồm hỗ trợ khai thác tiền ảo trái quy định của Trung Quốc.
Trung Quốc thắt chặt các quy định về kinh doanh, đầu cơ và khai thác tiền ảo. Ảnh: CFP
Trung Quốc thắt chặt các quy định về kinh doanh, đầu cơ và khai thác tiền ảo. Ảnh: CFP

Xiao cũng bị phát hiện vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng khác như vay tiền trái quy định để khởi động dự án và công trình, nhận hối lộ trái phép, hoạt động kiếm lời và can thiệp vào hoạt động tư pháp.

Các nhà quan sát thị trường cho biết, vụ việc cho thấy quyết tâm của Trung Quốc nhằm điều chỉnh chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền ảo.

Hôm thứ Tư, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết các hoạt động khai thác tiền ảo cần được làm sạch và quản lý, đồng thời các hoạt động khai thác liên quan đến các đơn vị nhà nước cần phải được điều tra và trừng phạt nghiêm khắc.

Vào tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương của đất nước và 9 cơ quan khác của chính phủ đã cùng nhau ban hành một tuyên bố nhằm ngăn chặn và xử lý thêm rủi ro đầu cơ trong các giao dịch tiền ảo, lưu ý rõ ràng rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Hơn 90% các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo đã bị đóng cửa ở Trung Quốc sau lệnh cấm kinh doanh tiền ảo rộng rãi và nghiêm ngặt nhất của nước này, các nhà quan sát công nghiệp nói với Global Times vào ngày 8/10.

Đọc thêm