Quân đội Nga nhận lô vũ khí 'đáng gờm'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới đã được chuyển cho quân đội Nga, Chính phủ Nga thông báo.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Chính phủ Nga cho hay, lô máy bay chiến đấu Su-34 mới được bàn giao cho quân đội Nga được sản xuất tại nhà máy Chkalov Novosibirsk của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec).

Các máy bay đã trải qua một loạt các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và chuyến bay, đồng thời thực hiện chuyến bay đến nơi phục vụ.

Chính phủ Nga cũng cho biết, các máy bay chiến đấu đã được chuyển giao cho quân đội theo quyết định của Hội đồng điều phối của Chính phủ nhằm đảm bảo các yêu cầu của Lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Su-34 là loại máy bay ném bom do tập đoàn Sukhoi của Nga chế tạo, có nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên mặt đất cũng như trên biển.

Các máy bay này mang vũ khí tên lửa không đối đất và không đối đất tầm xa với khả năng sử dụng đa kênh; có khả năng ném bom vào mục tiêu di động kể cả kích thước nhỏ.

Su-34 cũng có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở trên không vào bất kỳ thời gian nào trong ngày trong mọi điều kiện khí tượng.

Máy bay này có tầm bay đến 4.000 km, tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, sức chở 8 tấn. Máy bay có cabin phi công chống đạn, được trang bị hệ thống bảo đảm sống còn thế hệ mới, hệ thống điều khiển vũ khí và tiếp liệu trên không hiện đại nhất. Những máy bay này hoạt động ít tiếng ồn chỉ bằng 1 nửa so với các mẫu trước đó.

Máy bay chiến đấu Su-34 được nâng cấp có khả năng chiến đấu mở rộng, cho phép nó sử dụng các loại vũ khí phóng từ trên không, tăng phạm vi tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, đồng thời mở rộng các điều kiện và độ chính xác của các đợt ném bom.

Giới chức Nga khẳng định, máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 được phát triển nhằm thực hiện các nhiệm vụ tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không và trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.