Quân đội tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

(PLVN) - Theo báo cáo của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, thực hiện Kế hoạch về hoạt động công tác chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (TB-LS), Bộ Quốc phòng (BQP) đã trích hơn 5,4 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 68 nhà tình nghĩa tặng Người có công (NCC). 
 Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người có công.
Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người có công.
Các đơn vị trích kinh phí và vận động xã hội hóa gần 16 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 251 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, NCC (trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 vừa qua đã tổ chức trao tặng 78 nhà tình nghĩa).
Toàn quân tiếp tục phụng dưỡng 1.969 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Quân ủy Trung ương, BQP đã tặng quà cho hơn 4.200 thương binh, thân nhân liệt sĩ, NCC hiện đang công tác trong quân đội; tặng quà Làng Hữu nghị (Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và 22 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, NCC; tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT nhân dân…
BQP triển khai mua sắm trang thiết bị tặng các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC và may quân phục tặng thương binh đang được chăm sóc tại các trung tâm, tổng trị giá gần 9 tỷ đổng; đón tiếp, tặng quà 15 đoàn đại biểu NCC của các địa phương đến thăm BQP; trích 200 triệu đồng hỗ trợ 12 gia đình quân nhân hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
BQP phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND TP Hà Nội tổ chức tốt Hội nghị tuyên dương, tri ân 500 đại biểu thương binh nặng có tỷ lệ thương tật 81% trở lên.
Các cơ quan, đơn vị toàn quân tham gia hơn 31 nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp tổ chức thắp nến tri ân tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước; tổ chức thăm, tặng quà gần 15.000 đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 52.000 lượt người, tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng. 

Đọc thêm