Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29/11 - 2/12/2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (khi hai nhà lãnh đạo cùng là Thủ tướng, trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Việt Nam tháng 5/2019). Ảnh: VGP
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (khi hai nhà lãnh đạo cùng là Thủ tướng, trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Việt Nam tháng 5/2019). Ảnh: VGP

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước. Năm nay kết thúc năm chéo kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm nay cũng tròn 20 năm Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và sang năm 2022 sẽ kỷ niệm 10 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong chuyến thăm Liên bang Nga (tháng 5/2019) khi còn là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với hơn 50 hoạt động, trao đổi riêng và hội đàm với Thủ tướng Nga lúc đó là Dmitry Medvedev (hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga), hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Duma quốc gia Nga, Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Medvedev khẳng định năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga; nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh theo các cơ chế đã ký.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam; đánh giá Việt Nam và Nga còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư với nhiều dự án được đề xuất và triển khai thời gian qua. Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, bao gồm cổng dịch vụ công trực tuyến, trung tâm an ninh an toàn thông tin, mô hình thành phố thông minh.