Quân khu 9: Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cần được quan tâm có chiều sâu

(PLVN) - Ngày 11/4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong Quân khu nhằm tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu chủ trì hội nghị. Đến dự tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt yêu cầu, năm 2024, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên hội đồng bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường tổ chức rà soát, phân cấp các đối tượng; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Năm 2023, có trên 1.170 người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, vượt 5% kế hoạch.

Năm 2023, có trên 1.170 người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, vượt 5% kế hoạch.

“Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các trường trung học; phối hợp các trường cao đẳng, đại học tự chủ môn học giáo dục quốc phòng, an ninh đúng chương trình, nội dung, thời gian và bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ môn học đạt chất lượng, hiệu quả", Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tư lệnh Quân khu 9 còn yêu cầu, cần tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động, nhất là vai trò tham mưu của cơ quan thường trực hội đồng đối với các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện môn học cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng.

Năm 2023, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tập trung chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Hội đồng các cấp trong Quân khu luôn được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực. Điểm nổi bật, toàn Quân khu tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được hơn 34.180 lượt người, đạt 100% kế hoạch; giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 510.000 học sinh, sinh viên. Công tác bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, cán bộ, đảng viên ở các tổ chức chính trị - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâm chiều sâu; các tỉnh, thành đẩy mạnh tuyên truyền hàng ngàn tin, bài trong các Chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức của mọi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đọc thêm