Quán triệt thi hành một số đạo luật mới

(PLO) - Hôm nay (10/6), phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Ngoài điểm cầu Hà Nội, Hội nghị trực tuyến này có sự tham gia của các đại biểu từ 62 điểm cầu khác trong cả nước.
Quán triệt thi hành một số đạo luật mới

Hội nghị dành cho đại diện các bộ, ngành liên quan, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện HĐND, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan, các báo cáo viên pháp luật ở Trung ương và cấp tỉnh. Bởi Bộ Tư pháp xác định vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành BLDS, BLTTDS, Luật TTHC là rất quan trọng.

Trong lời khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng khẳng định: Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 đã được khẩn trương xây dựng, góp phần tích cực vào việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp ích của cá nhân, pháp nhân.

“Với vai trò và ý nghĩa trên, việc tổ chức triển khai thi hành BLDS, BLTTDS, Luật TTHC là rất cần thiết, quan trọng, nhằm đưa các Bộ luật này đi vào cuộc sống, phát huy giá trị trong thực tiễn, nhất là những điểm mới, tiến bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của các đạo luật, từ đấy nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tổ chức tốt việc thực thi pháp luật” – Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Trình bày về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng và việc quán triệt triển khai thi hành BLDS, Thứ trưởng cho biết: Bộ Tư pháp mong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động có liên quan. Ngoài ra, trong quá trình triển khai BLDS, nếu các bộ, ngành, địa phương có khó khăn, vướng mắc thì có thể phản ánh trực tiếp về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Thứ trưởng, Bộ tài liệu phục vụ Hội nghị được biên soạn bởi các chuyên gia am hiểu sâu sắc về toàn bộ vấn đề, nội dung, quy định cụ thể của các Bộ luật, nhất là những điểm đổi mới cơ bản, quan trọng. Vì thế, Thứ trưởng tin tưởng sẽ tạo ra cách hiểu đúng và thống nhất về nội dung, tinh thần và ý nghĩa của các luật; hỗ trợ trực tiếp cho các cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, cán bộ pháp chế của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi, áp dụng pháp luật.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp, TANDTC đã trình bày những nội dung mới của BLDS 2015, BLTTDS năm 2015, Luật TTHC năm 2015 cũng như quán triệt các công việc cần triển khai thi hành các đạo luật này theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận trực tiếp để tiếp tục nhận thức sâu sắc, thống nhất là sáng tỏ hơn nữa về nội dung và tinh thần của các đạo luật, tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

Đọc thêm