Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư: Khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến trong toàn Đảng, toàn dân

(PLVN) -Hôm qua (14/11), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.
Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).
Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).

Hội nghị kết nối trực tuyến đến 396 điểm cầu với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm

Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ cho biết, cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc song cũng rất cụ thể. Qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng.

Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư. Các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà còn nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục; một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ hống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế; tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

Các bài viết, bài phát biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng. Đồng thời, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh- tuyengiao.vn

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh- tuyengiao.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc... Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể TƯ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Mục tiêu đến năm 2025, 100% các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt)...

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cũng trong ngày 14/11 tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối cho biết, trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 của các đảng uỷ trực thuộc ngày càng nền nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng uỷ Khối đã ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”. Tăng cường phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị, trong thời gian tới Đảng uỷ Khối cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây phải là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục…

Việt Nga

Đọc thêm