Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng trong quân đội

(PLO) - Trước Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, chiều 6/5, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội.  Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lương Cường thông báo một số nét chính về tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian qua; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội những tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.  

Từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Nổi bật là: Đã tích cực, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS, QP, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá và công tác đối ngoại quốc phòng…; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng lên; toàn quân luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Thời gian tới, toàn quân nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP; có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị sơ kết các mặt công tác sáu tháng đầu năm 2018...

Đọc thêm