Quảng Bình: Hàng ngàn giáo viên, học sinh tìm hiểu pháp luật về chủ quyền biển, đảo và Luật Biên phòng

(PLVN) - Hơn 1800 giáo viên, học sinh ở tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo và Luật Biên phòng Việt Nam.
Cán bộ Đoàn viên Hải Đội 2 tuyên truyền Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam cho cán bộ giáo viên, học sinh trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.
Cán bộ Đoàn viên Hải Đội 2 tuyên truyền Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam cho cán bộ giáo viên, học sinh trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2024), thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và Luật Biên phòng Việt Nam đến các đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Đoàn viên Hải Đội 2 tuyên truyền Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam cho cán bộ giáo viên, học sinh trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Cán bộ Đoàn viên Hải Đội 2 tuyên truyền Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam cho cán bộ giáo viên, học sinh trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Ngày 26/2, Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Hải đội 2 đã phối hợp với các trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tổ chức cho hơn 1800 học sinh, giáo viên các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Bộ đội Biên phòng, ngày Biên phòng toàn dân; giới thiệu về đường biên, mốc quốc giới, các vùng biển quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam. Những phần thi hỏi đáp, rung chuông vàng, cán bộ Biên phòng đã bổ sung nhiều kiến thức thực tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên các em có thành tích cao trong học tập.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo trường THCS Đồng Phú (thành phố Đồng Hới) trao quà động viên học sinh có thành tích cao trong học tập.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo trường THCS Đồng Phú (thành phố Đồng Hới) trao quà động viên học sinh có thành tích cao trong học tập.

Thông qua chương trình, học sinh, đoàn viên thanh niên được làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí tự lập, nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là sân chơi bổ ích, giáo dục cho các em học sinh lối sống đẹp, có ích vì cộng đồng, biết quý trọng giá trị của cuộc sống để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, góp phần giáo dục, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ ý thức, trách nhiệm hướng về biên giới, biển đảo, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đọc thêm