Quảng Bình: Huy động cả Công an, Quân đội, dân quân dập cháy hàng chục hecta rừng ​

(PLO) - Đến rạng sáng 5/9, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển tại 2 xã Võ Ninh và Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Đám cháy thiêu rụi hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển.
Đám cháy thiêu rụi hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển.

Chiều 4/9, một ngọn lửa đã bùng lên từ đám cỏ rười khô mọc trên cát khu vực nghĩa trang bên đường tránh lũ ở xã Võ Ninh. Gió Tây - Nam thổi mạnh làm cho tro lửa bung bay mạnh, lan rộng ra nhiều khu vực rừng keo, tràm tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Nhiều lực lượng đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng.
Nhiều lực lượng đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng.

Ban chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Bình đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Đám cháy lan rộng trên diện tích lớn làm đỏ rực cả một vùng trời đêm.
Đám cháy lan rộng trên diện tích lớn làm đỏ rực cả một vùng trời đêm.

Tuy nhiên, gió mạnh và lớp cỏ rười khô dưới tán rừng bắt lửa quá nhanh khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, đám cháy tiếp tục lan rộng ra trên hàng chục hecta rừng phòng hộ 2 xã này.

Cỏ rười (Hình minh hoạ - PV)
Cỏ rười (Hình minh hoạ - PV)

Lực lượng chữa cháy phải tạo đường băng khống chế lửa lan rộng thêm, đặc biệt là tại vùng nuôi tôm ven biển của người dân.

Đám cháy lan rộng rất nhanh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Đám cháy lan rộng rất nhanh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất tại Quảng Bình trong mùa khô năm nay.

Đọc thêm