Quảng Bình phấn đấu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước 30/6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phát động đợt thi đua thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 22/5/2023 đến 30/6/2023.
Công an tỉnh Quảng Bình phấn đấu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/6.
Công an tỉnh Quảng Bình phấn đấu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/6.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hoàn thành công tác cấp thẻ CCCD gắn chip và tài khoản ĐDĐT, làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian qua Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, qua đó phát huy được sức mạnh của toàn lực lượng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn.

Theo kế hoạch, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện và đăng ký kích hoạt được 401.833 tài khoản ĐDĐT (mức 1+2) trước ngày 30/6/2023.

Kết quả nhiều đơn vị có kết quả nổi bật như: TP. Đồng Hới (còn 534 trường hợp chưa cấp CCCD); 6 đơn vị cấp xã báo cáo đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD: Ngư Hóa (Tuyên Hóa), Trường Xuân (Quảng Ninh), Đức Ninh Đông, Hải Thành, Quang Phú (TP. Đồng Hới), Hóa Phúc (Minh Hóa); huyện Quảng Ninh (đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT đạt 67% chỉ tiêu).

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu khu dân cư, điều chỉnh thông tin chủ hộ, nhập lịch sử thường trú cho học sinh, bổ sung thông tin số CMND (TP. Đồng Hới, TX. Ba Đồn đã hoàn thành), bổ sung các trường thông tin dân cư còn thiếu (TP. Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch đã hoàn thành), làm sạch dữ liệu công nhân đóng BHXH tại các khu công nghiệp (TP. Đồng Hới, TX. Ba Đồn, Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch đã hoàn thành), làm sạch dữ liệu đối tượng truy nã (Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, TX. Ba Đồn đã hoàn thành).

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã cùng chia sẽ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip, thu nhận hồ sơ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương tinh thần quyết tâm của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Đề án 06/CP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân. Đồng thời mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nêu cao tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, hỗ trợ làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn; có chính sách động viên, khen thưởng các đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu trong cao điểm.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương nhất là Công an cấp xã phải quyết tâm, quyết liệt, chủ động đề ra những cách làm hay, sáng tạo để tập trung hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư trước ngày 30/6/2023.

Đọc thêm