Công an Quảng Bình bám bản giúp dân giữ vững sự bình yên biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày đêm bám bản, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để bảo vệ an ninh trật tự là việc làm thường nhật của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình nơi biên giới.
Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID về điện thoại thông minh để sử dụng các tiện ích.
Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID về điện thoại thông minh để sử dụng các tiện ích.

Những ngày đầu năm mới 2023, chúng tôi có dịp lên xã biên giới Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Được nghe cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy nơi đây tâm sự mới hiểu thêm nhiệm vụ bám dân, bám bản, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bám bản, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách, cùng làm để giúp dân là việc làm thường nhật của cán bộ, chiến sĩ Công an các xã biên giới.

Bám bản, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách, cùng làm để giúp dân là việc làm thường nhật của cán bộ, chiến sĩ Công an các xã biên giới.

Đón chúng tôi sau cái bắt tay thân tình, Thiếu tá Võ Doãn Linh, Trưởng Công an xã Lâm Thủy tâm sự: “Đây là năm thứ 3 tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đón Tết tại bản, mặc dù khó khăn, nhưng anh em luôn đoàn kết, chung sức giữ vững bình yên các bản làng”.

Với Trung úy Nguyễn Văn Huy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, được tăng cường về công tác địa bàn hơn 1 năm nay. Huy tâm sự, khi mới nhận nhiệm vụ, em cũng khá bỡ ngỡ và lo lắng, vì ở đây mùa hè thì nắng, nóng cháy da thịt, mùa đông thì lạnh khắc nghiệt, rừng núi lúc nào cũng mờ sương. Nhưng xác định được tư tưởng cùng sự giúp đỡ tận tình của đồng đội, em đã nhanh chóng vượt qua khó khăn ban đầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên” hoạt động rất hiệu quả.

Mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên” hoạt động rất hiệu quả.

Được biết, xã Lâm Thủy có 6 bản, trong đó 2 bản giáp biên giới là Bạch Đàn và Eo Bù-Chút Mút, hầu hết là đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống. Do đó, khá nhiều đường mòn lối mở, tiềm ẩn nguy cơ phá hoại tình đoàn kết các dân tộc, cùng các loại tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, các hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, động vật, lâm sản trái phép luôn hiện hữu.

Trước tình hình đó, Công an xã Lâm Thủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công rõ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT phù hợp tính chất, đặc điểm địa bàn, trọng tâm là phát động có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công rõ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung giải quyết.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công rõ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung giải quyết.

Ngoài chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Công an xã Lâm Thủy còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp bà con nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa chung. Nhờ huy động tối đa lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm nên đã giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn từ rất sớm.

Trong năm 2022, Công an xã Lâm Thủy đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lệ Thủy phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất nổ; xác minh, làm rõ 1 vụ/02 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ; làm rõ 1 vụ/2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; phối hợp với Công xã xã Ngân Thủy bắt 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép; vận động, thu hồi 0,5kg thuốc bom, 05 viên pháo bi, 02 máy xung kích điện và 01 súng tự chế...

Chủ động phối hợp đối với trường học trên địa bàn để tuyên truyền, giáo dục các em học sinh hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

Chủ động phối hợp đối với trường học trên địa bàn để tuyên truyền, giáo dục các em học sinh hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền 5 hội nghị cho khoảng 870 lượt người tham gia liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, chủ động thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện đã thu thập 1776 phiếu DC01 đạt tỷ lệ 100%; cấp CCCD cho người đủ 14 tuổi trở lên đạt tiến độ, góp phần thực hiện tốt Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

“Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, chính quyền và Nhân dân hết sức rất yên tâm. Nhờ thế các mô hình “Kết nối thông tin ANTT vùng biên”; “Bản không có ma túy” đều hoạt động rất hiệu quả. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái như tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp đau ốm, bệnh tật. Cũng bởi vậy mà bà con luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lực lượng công an và coi anh em chiến sĩ như người thân trong gia đình”, ông Hoàng Lý, Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy cho biết.

Bà con luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lực lượng Công an và coi anh em chiến sĩ như người thân trong gia đình”, ông Hoàng Lý, Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy cho biết.

Bà con luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lực lượng Công an và coi anh em chiến sĩ như người thân trong gia đình”, ông Hoàng Lý, Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy cho biết.

Nhớ lại buổi làm việc với Công an các xã biên giới cuối năm 2022, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Quảng Bình đã căn dặn: “Lực lượng Công an chính quy tăng cường về các xã biên giới phải phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Trong đó nhấn mạnh những nội dung cần tập trung thực hiện tốt như nắm tình hình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và bám, nắm địa bàn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mỗi người dân một cách hiệu quả nhất”, đã được Công an xã Lâm Thủy hoàn thành nhiệm vụ.

Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ bình yên nơi biên giới.

Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ bình yên nơi biên giới.

Vẫn biết chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” của lực lượng Công an xã Lâm Thủy đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đây cũng là cách làm hướng đến xây dựng mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh, nhằm góp phần giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết toàn dân, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa rộng khắp trên các bản làng nơi biên giới tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm