Ngày 9/5, tại TP Đồng Hới, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là sáng kiến quan trọng nhằm lan tỏa tri thức số, phổ cập kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển công dân số toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.
|
Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại lễ phát động. |
Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình, kết hợp trực tuyến đến 154 điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với sự tham gia của hơn 18.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV, sóng phát thanh và trên các nền tảng số của Báo và Đài PT-TH Quảng Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết; phong trào ‘Bình dân học vụ số’ không chỉ là chương trình về kỹ năng số mà sâu xa hơn, đó là hành trình trao quyền tri thức, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, phát triển năng lực công dân trong thời đại mới. Kỹ năng số hôm nay chính là ‘chữ quốc ngữ’ của thế kỷ 21.
|
Các đại biểu tham dự lễ phát động tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình. |
Kế thừa cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” cách đây gần 80 năm do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ cuộc cách mạng xóa mù chữ, thì nay, trong kỷ nguyên công nghệ số, đây là một cuộc cách mạng về nhận thức, kỹ năng và hành động, nhằm đưa tri thức số đến từng người dân, từng gia đình, từng thôn xóm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Để hiện thực hóa mục tiêu đến hết năm 2025, ít nhất 80% cán bộ công chức, 100% học sinh sinh viên và 80% người dân trưởng thành được trang bị kỹ năng số thiết yếu; đến năm 2026, phấn đấu đạt phổ cập tri thức số toàn diện, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi phong trào là trọng tâm trong chương trình chuyển đổi số; mỗi địa phương cần có mô hình riêng; các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp công nghệ phải trở thành những “đại sứ số” trong cộng đồng.
|
Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang phát biểu tại lễ phát động. |
Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Thành Đoàn Đồng Hới Nguyễn Thị Kiều Trang bày tỏ quyết tâm: "Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là một “chiến sĩ số”, tiên phong hướng dẫn người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân về cách sử dụng các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh, các kỹ năng số thiết yếu, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, các nền tảng số để lan tỏa tri thức, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi nhất; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, người dân áp dụng khoa học công nghệ vào lao động, sản xuất và kinh doanh".
Chương trình cũng đã lồng ghép nội dung truyền đạt chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo - Công cụ phổ cập mới” do đại diện Tập đoàn Viettel trình bày, mở rộng tầm nhìn về vai trò của AI trong giáo dục, quản trị và đời sống cộng đồng.
Lễ phát động “Bình dân học vụ số” năm 2025 không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Bình trong việc đưa tri thức số đến mọi người dân, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh trở thành địa phương tiên phong về chuyển đổi số trong khu vực và cả nước.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, đánh dấu sự khởi đầu cho một chiến dịch truyền cảm hứng học tập số rộng khắp, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.