Ngày 29/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ sung các nội dung quan trọng vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Trong đó nổi bật là đề xuất điều chỉnh vị trí quy hoạch xây dựng Khu Thương mại tự do hiện đặt tại TP Đà Nẵng về huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở thống nhất giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban đầu tuần ngày 29/4.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc chuyển vị trí xây dựng Khu Thương mại tự do về huyện Núi Thành sẽ góp phần phát huy tiềm năng của khu vực này, đặc biệt là liên kết với Cảng hàng không Chu Lai, vốn đã được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, đề xuất còn gắn với các dự án trọng điểm như luồng Cửa Lở, Trung tâm logistics container Chu Lai và định hướng phát triển cảng nước sâu phục vụ tàu trên 5 vạn tấn.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ khảo sát khu vực sân bay Chu Lai vào tháng 2 vừa qua. (Ảnh: Công Huy) |
Cùng với đó, Quảng Nam cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng hiện tại về TP Tam Kỳ. Đồng thời, tỉnh kiến nghị các trường đại học, cao đẳng đang hoạt động tại TP Đà Nẵng chuyển địa điểm hoạt động về Tam Kỳ sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngoài các đề xuất trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra nhiều nội dung bổ sung vào Đề án, bao gồm định hướng quy hoạch các đô thị Tam Kỳ, Núi Thành và vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên; xây dựng các đề án hỗ trợ ổn định dân cư miền núi, phát triển khu vực miền núi phía Tây; cùng với các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tỉnh nhà trong bối cảnh thực hiện các khuyến nghị về IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).
Những đề xuất này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao vai trò của Quảng Nam trong liên kết vùng, đặc biệt là kết nối trục động lực Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi. Nếu được chấp thuận sẽ tạo ra cú hích lớn về hạ tầng, giáo dục, thương mại và kinh tế biển cho khu vực miền Trung.