Ngày 13/6, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 (Wutip) gây mưa lớn kéo dài từ đầu tuần đến nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nông nghiệp, hạ tầng giao thông và đời sống người dân.
|
Người dân Quảng Nam dầm mưa, lội trong nước lũ cứu hoa màu. |
Theo đó, tính đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 16.742ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có tới 15.892ha lúa vụ hè thu vừa gieo sạ đang trong giai đoạn phát triển. Cụ thể, huyện Thăng Bình thiệt hại hơn 3.600ha lúa, 456ha rau màu; huyện Phú Ninh có gần 800ha lúa, 177ha hoa màu bị ảnh hưởng; huyện Duy Xuyên có gần 2.200ha lúa, 334ha hoa màu và 23ha trồng sen bị ngập úng nghiêm trọng. Ngoài ra còn có các địa phương khác như Quế Sơn, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ.
Đáng chú ý, tại huyện Đại Lộc, mưa lớn khiến hơn 725 hộ dân ở các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn và Đại Hồng bị ngập dưới 1 mét. Một số trạm bơm thủy lợi bị ngập sâu, gây cản trở công tác tiêu úng phục vụ sản xuất. Đặc biệt, cầu phao Phú Lộc (xã Đại An) bị nước lũ cuốn trôi, tuyến đường nối thôn 9 và thôn 10 (xã Đại Cường) bị chia cắt.
|
Vùng “rốn lũ” Đại Lộc có 725 ngôi nhà bị ngập. |
|
Rác trôi bị mắc lại trên cầu sông Can, cây cầu độc đạo duy nhất vào thôn Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng, Đại Lộc). |
Tình trạng sạt lở đất cũng xảy ra tại nhiều địa phương miền núi. Tại Km55+500 tuyến ĐT609 thuộc xã Kà Dăng (huyện Đông Giang), sạt lở taluy dương với hàng nghìn khối đất đá đổ xuống đường, gây ách tắc nghiêm trọng. Đơn vị thi công đang nỗ lực thông tuyến một chiều trong ngày. Còn tại huyện Tây Giang, sạt lở đe dọa hai hộ dân, buộc chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán người và tài sản.
Ngoài ra, tại xã Ch’Ơm (Tây Giang), tuyến đường từ thôn Cha’nốc lên mặt bằng mới thôn Atu I bị sạt lở tại 10 điểm, trong đó có 4 điểm đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã sơ tán 10 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
|
Giao thông tại một số địa phương miền núi bị chia cắt nghiêm trọng |
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, mực nước trên các sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang ở mức cao. Riêng tại Ái Nghĩa, sông Vu Gia đã tiệm cận báo động II. Trong 12 - 24 giờ tới, mưa vẫn có thể tiếp tục với lượng phổ biến từ 30-70mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn về khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; nhanh chóng rà soát thiệt hại, chủ động nguồn lực khắc phục trước ngày 20/6. Trong trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo cụ thể để tỉnh có hướng hỗ trợ.
|
Người dân xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) thu hoạch dưa hấu chạy lũ. |
Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa bão, sơ tán dân và khơi thông đường sá đang được các địa phương tập trung triển khai khẩn trương. Chính quyền các cấp đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức cảnh giới, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
|
Toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 16.742ha cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lớn từ bão số 1. |
Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.