Quảng Nam, Quảng Ngãi đón hơn 200 nghìn lượt khách dịp lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đón hơn 200 nghìn lượt khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.
Du khách quốc tế tham quam, khám phá nét cổ kính của đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).
Du khách quốc tế tham quam, khám phá nét cổ kính của đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).

Ngày 4/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, ước tính có hơn 165.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, trong hơn 165.000 lượt khách đến địa phương, khách tham quan là 116.000 lượt, khách lưu trú 49.000 lượt.

So với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, năm nay, lượng khách đến Quảng Nam giảm nhẹ, đạt khoảng 87% so với cùng kỳ. Dù vậy, một tín hiệu tích cực là lượng khách quốc tế đã tăng 146% so với cùng kỳ. Hai địa điểm phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn là nơi thu hút nhiều lượt khách đến nhất. Ngoài ra, còn có các điểm đến khác như Cù Lao Chàm, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh... cũng đón một lượng khách du lịch.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho thấy, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, địa phương này đón khoảng 36.000 lượt khách. Đáng chú ý, riêng trong ngày 3/9, Quảng Ngãi đón khoảng 29.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp này, Quảng Ngãi đón khoảng 15.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt 45%, doanh thu ước đạt 55 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên lượng khách đến với địa phương tăng không đáng kể.

Đọc thêm