Quảng Nam ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng dự án QL 14E

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp QL 14E phấn đấu đến ngày 31/1/2024 phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đến nay, các đia phương đã bàn giao hơn 28km/74km mặt bằng thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E.
Đến nay, các đia phương đã bàn giao hơn 28km/74km mặt bằng thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E.

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả (đợt 1) công tác bồi thường (BT), hỗ trợ tái định cư (HT TĐC) Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E qua các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn (đoạn Km15+270 - km89+700).

Tại hội nghị, đại diện Sở TNMT Quảng Nam cho biết, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng (MB) hơn 28km/74km. Đồng thời, đơn vị chức năng đang hoàn thành việc kiểm kê tài sản trên đất, hoàn chỉnh phương án BT, để niêm yết, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho các hộ dân ở một số đoạn.

Tại huyện Hiệp Đức, đơn vị liên quan đã bàn giao 11,5/30,2km. Riêng tại huyện Phước Sơn, đơn vị liên quan đã bàn giao 8,51/26,8km.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sở TNMT Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 4 chỉ đạo các đơn vị thi công ngay những đoạn có mặt bằng đã bàn giao. Các địa phương khẩn trương đẩy nhanh thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và lập, thẩm định, phê duyệt phương án BT, HT TĐC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho rằng đến thời điểm này tuy không đạt các tiêu chí đề ra của dự án nhưng các cấp chính quyền đã rất nỗ lực.

“Đây là công trình rất có ý nghĩa, do đó tôi đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, các địa phương phải vào cuộc quyết liệt để hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra”, ông Quang nhấn mạnh.

Thi công cải tạo, nâng cấp QL 14E.
Thi công cải tạo, nâng cấp QL 14E.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam hoan nghênh, đánh giá cao các cấp, các ngành và địa phương đã vào cuộc quyết liệt nhằm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Báo cáo tại cuộc họp gần đây, cả 3 huyện mới bàn giao được hơn 2 km mặt bằng, nhưng trong vòng vài tháng nay đã đạt được con số hơn 28 km.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay tiến độ bàn giao MB dự án còn chậm, chỉ tiêu đề ra chưa đạt, bởi mục tiêu đợt 1 bàn giao MB khoảng 40km. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, không ai đứng ngoài cuộc.

“Các địa phương, các đơn vị liên quan cần phấn đấu đến ngày 31/1/2024 phải hoàn thành việc BT, GPMB, đến năm 2025 hoàn thành toàn bộ dự án”, ông Dũng ra tối hậu thư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng (thứ 2) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang (thứ 3, từ trái qua) kiểm tra thực địa một số vị trí trên tuyến dự án mở rộng quốc lộ 14E.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng (thứ 2) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang (thứ 3, từ trái qua) kiểm tra thực địa một số vị trí trên tuyến dự án mở rộng quốc lộ 14E.

Để đạt được điều đó, ông Dũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc; UBND tỉnh cần chỉ đạo xử lý tốt nhất những vấn đề địa phương kiến nghị, hướng dẫn tháo gỡ cho địa phương.

“Phương châm là phải xông pha vào làm, bàn tới chứ không có bàn lùi. Tất cả phải đồng tâm hiệp lực, đồng chí nào chưa tích cực, chưa trách nhiệm thì phải phê bình kiểm điểm, không được chùn bước”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cũng đề nghị các địa phương, đơn vị thi công cần phải lưu ý đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. Đặc biệt, quá trình thi công, hình thành tuyến đường không được để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên đường.

Đọc thêm