Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết hợp nhất với tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 33 và chính thức thông qua Nghị quyết về việc hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum. Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.800 km2, dân số hơn 2,16 triệu người, gồm 96 đơn vị hành chính trực thuộc.

Kỳ họp chuyên đề thứ ba trong năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức nhằm giải quyết các nội dung phát sinh từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là xem xét thông qua Đề án hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, tỉnh Quảng Ngãi mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng địa giới hành chính hai tỉnh. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích tự nhiên 14.832,548 km2 (đạt 296,65% tiêu chuẩn), dân số 2.161.755 người (đạt 154,41% tiêu chuẩn), tiếp giáp thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Sekong, Attapeu (Lào), Ratanakiri (Campuchia).

Việc hợp nhất bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, trình tự theo quy định của Trung ương, phù hợp với chủ trương tinh giản bộ máy, sắp xếp tổ chức hành chính gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đề án, sau khi hợp nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi có 4 Ban chuyên trách. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cũng sắp xếp lại, còn 14 sở, ngành và 1 tổ chức hành chính là Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết hợp nhất với tỉnh Kon Tum.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết hợp nhất với tỉnh Kon Tum.

Đối với cấp xã, phương án sắp xếp giảm từ 171 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 56 đơn vị, gồm 6 phường, 49 xã và 1 đặc khu Lý Sơn. Các đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng địa giới hành chính các đơn vị cũ.

Để bảo đảm tính ổn định trong quá trình vận hành bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức sau hợp nhất không vượt quá tổng số hiện có trước sắp xếp. Trong giai đoạn 2025–2030, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, không bao gồm lĩnh vực giáo dục và y tế.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh vào thực tiễn cuộc sống.

Trước đó, ngày 20/4, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp, hợp nhất tỉnh và cấp xã, kết quả cho thấy sự đồng thuận rất cao từ nhân dân và đại biểu HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc chuyển nguyên trạng huyện đảo Lý Sơn thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu Lý Sơn và không thực hiện sắp xếp đối với xã Ba Xa (huyện Ba Tơ) do đáp ứng đủ điều kiện diện tích và dân số.

Việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum là bước triển khai cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Đọc thêm