Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 90 chương trình văn hóa, du lịch trong 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/7, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các sản phẩm du lịch mới và công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động thu hút khách du lịch 6 tháng cuối năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa vào 38 sản phẩm du lịch mới, đến nay đã có 21 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023; 7 sản phẩm du lịch chưa đảm bảo tiến độ do còn gặp một số vướng mắc; 10 sản phẩm du lịch dự kiến đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch vào 6 tháng cuối năm 2023.

Đối với tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch 6 tháng ước đạt 8,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng ước đạt 16.660 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 658.000 lượt, tăng gần 15 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành Du lịch đã tổ chức 61 chương trình, sự kiện gắn với các bản sắc văn hóa, tài nguyên du lịch của từng địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó thu hút đông đảo khách du lịch tham quan và trải nghiệm. Các biện pháp quảng bá xúc tiến, xây dựng sản phẩm, quản lý môi trường kinh doanh cũng được triển khai đồng bộ, mang đến hình ảnh du lịch Quảng Ninh “An toàn - thân thiện - mến khách”.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã chia sẻ những khó khăn và giải pháp để thu hút du khách. Đồng thời đưa ra một số đề xuất như tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư, tháo gỡ thủ tục pháp lý, tăng cường xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp trong việc đón 8,86 lượt du khách 6 tháng đầu năm, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đứng thứ 3 cả nước về thu hút khách và doanh thu du lịch.

Trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Du lịch và các địa phương chủ động tổ chức 86 chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao độc đáo. Đồng thời, tăng cường công tác quảng bá, quảng cáo cho các chương trình, sự kiện, sản phẩm du lịch mới bằng nhiều phương thức. Đặc biệt tận dụng tốt các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền trước các sự kiện đến các đối tượng khách du lịch tiềm năng. Bên cạnh đó, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ du khách thông qua đường dây nóng du lịch.

Đối với các sản phẩm du lịch mới còn vướng mắc, giao các sở, ngành cùng vào cuộc để chủ động, nhanh chóng nghiên cứu, rà soát hồ sơ thủ tục, đưa ra các giải pháp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương tháo gỡ khó khăn. Từ đó, góp phần đảm bảo mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.