Với những kế hoạch và chiến lược bài bản, ngành du lịch Quảng Ninh dự kiến tổng lượng khách du lịch quý I/2025 ước đạt 5,5 triệu lượt khách, trong đó 1,45 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 11.120 tỷ đồng.
Theo đó, trong quý II/2025, ngành Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách; tổng thu du lịch ước đạt 14.720 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Du lịch tổ chức 55 chương trình, sự kiện hoạt động, trong đó có 25 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các hoạt động được xây dựng dựa trên các đặc trưng riêng có của Quảng Ninh.
![]() |
Lễ hội Hoa anh đào lần đầu tổ chức tại vùng cao Kỳ Thượng (TP Hạ Long). |
Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh chia sẻ, các doanh nghiệp, đơn vị đã lên kế hoạch, hướng đến xây dựng thương hiệu ẩm thực độc đáo của Quảng Ninh, khởi nguồn từ các chương trình lễ hội ẩm thực, lễ hội bia và chả mực mà Quảng Ninh đã tổ chức trước đó.
Bên cạnh đó, phát triển du lịch tàu biển, khai thác tối đa tiềm năng hạ tầng đồng bộ của tỉnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng dồi dào của du lịch cộng đồng, tạo nên các sản phẩm mới và tăng sức cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, ông Nguyễn Thế Huệ chia sẻ thêm.
Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn ra 11 sự kiện tiêu biểu, như: Chương trình Carnaval Hạ Long 2025, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng, Chương trình Carnaval Hạ Long 202, Giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia, Giải Aqua Warriors HaLong Bay 2025, Lễ hội khinh khí cầu, Lễ hội diều bay có động cơ và dù lượn,…
Đặc biệt, để tạo nên các sản phẩm du lịch mới cũng như đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú cho du khách, tỉnh Quảng Ninh khai trương các hành trình tham quan, du lịch vịnh Bái Tử Long.
![]() |
Nghề thêu truyền thống của người Dao Thanh Y được truyền dạy từ mẹ cho con nhiều đời nay . Phụ nữ Dao Thanh Y phải tự học thêu quần áo cho mình, cho chồng để mặc hằng ngày. Họ tự tay thêu bộ đồ để dùng trong ngày cưới. |
Điểm nhấn cho các sự kiện, là chương trình nghệ thuật, âm nhạc dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh. Trong đó, chương trình nghệ thuật "Bầu trời sóng" (Skywave Hạ Long) với sự xuất hiện của hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng.
Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại miền di sản” được tổ chức tại TP Hạ Long, TP Móng Cái và các khu, điểm du lịch. Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc truyền thống tuyên truyền, quảng bá giá trị thiên nhiên, vẻ đẹp, văn hóa, lịch sử và con người Quảng Ninh, tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh để đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động, sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Art For Climate Festival Ha Long 2025, như: Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật tranh của các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới kết hợp Bộ sưu tập từ Merea x Women Dior ; đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây Quỹ bảo vệ di sản và Quỹ chống biến đổi khí hậu; Lễ khai mạc Chương trình Art For Climate Festival HaLong 2025; trình diễn thời trang chủ đề Art For Climate Runshow; Đại hội Âm nhạc quốc tế; Giao lưu ẩm thực quốc tế; Giải chạy “Art for climate marathon HaLong 2025”…
Hưởng ứng các kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Sun Group cũng đưa vào hàng loạt các sự kiện du lịch. Có thể kể đến lễ hội Festival du thuyền và tàu biển kết hợp sản phẩm Phố đêm du thuyền đã được tổ chức thành công nhiều năm trước. Đơn vị tổ chức các lễ hội tại khu vực cáp treo và vòng quay mặt trời sau khi cải tạo xong hạ tầng cơ sở vật chất do ảnh hưởng từ bão số 3/2024.
Đồng thời, các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các sự kiện du lịch, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các sản phẩm, sự kiện du lịch.
Ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết: năm 2025, địa phương đưa vào 5 sản phẩm du lịch mới, trong đó sản phẩm du lịch vịnh Bái Tử Long được đặc biệt quan tâm. Địa phương đã tạo mọi điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp du thuyền khảo sát hành trình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền của địa phương.