Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật gây tranh cãi về cải cách công tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/4, Quốc hội Hàn Quốc do đảng Dân chủ cầm quyền (DP) chiếm đa số đã thông qua một trong hai dự luật gây tranh cãi về cải cách công tố.
Ảnh minh họa: Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc.
Ảnh minh họa: Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/4, Luật sửa đổi Luật Văn phòng công tố đã được thông qua với 172 phiếu thuận và 3 phiếu chống, 2 phiếu trắng.

Đạo luật vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua giới hạn quyền điều tra của cơ quan công tố Hàn Quốc chỉ với 2 loại tội phạm là tham nhũng và tội phạm kinh tế, thay vì 6 loại như trước, trước khi loại bỏ hoàn toàn quyền điều tra của cơ quan này.

Dự thảo luật vấp phải sự phản đối của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính, với việc các nghị sỹ của đảng này đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Trong những tuần gần đây, đảng DP cam kết sẽ thúc đẩy thông qua 2 dự luật về cải cách công tố trước lễ nhậm chức ngày 10/5 của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua việc sửa đổi Đạo luật Văn phòng Công tố, đảng DP cũng đã trình lên Quốc hội việc sửa đổi Đạo luật Tố tụng Hình sự để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu toàn thể đối với dự luật này.