Quốc hội hãy mở rộng "cửa" hơn với báo chí

(PLO) - “Cởi mở là điều kiện quan trọng để tạo thiện cảm với báo chí. Cần tận dụng báo chí để các Đại biểu Quốc hội  chuyển tới các đối tượng mục tiêu những thông điệp của mình…”. Đó là những chia sẻ của các Đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đan Mạch tại Hội thảo “Kinh nghiệm quan hệ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội” khai mạc sáng qua – 17/12, tại TP.Huế.
Quốc hội hãy mở rộng "cửa" hơn với báo chí
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - nhấn mạnh, mỗi kỳ họp Quốc hội, phiên họp của UBTVQH, hoạt động của Quốc hội  đều là sự kiện chính trị, thời sự thu hút sự quan tâm của báo giới và nhân dân. 
Tại mỗi kỳ họp Quốc hội có hơn 100 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước với khoảng 600 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự và đưa tin. Đối với báo chí, Quốc hội  và các Đại biểu Quốc hội  là một trong những nguồn sự kiện và một trong những nguồn tin quan trọng của báo chí.
Phát biểu ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cho rằng do đặc điểm của Quốc hội Việt Nam, phần lớn các đại biểu là kiêm nhiệm, không có văn phòng giúp việc, do đó thông tin báo chí đến với các đại biểu rất quan trọng. 

Đọc thêm