11 điểm nghi giấu thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường

(PLO) - Theo TS Vũ Văn Bằng, hôm nay, Đoàn các nhà khoa học sẽ gửi báo cáo lên cơ quan công an về 11 điểm nghi vấn có thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phi tang.
11 điểm nghi giấu thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường
Ông Bằng cho biết, sẽ đưa ra phương pháp tối ưu nhất trong việc tìm kiếm thi thể nạn nhân, thay vì bỏ quá nhiều tiền của và công sức mà không có kết quả.
Qua các số liệu và dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học đã sáng lọc 34 điểm nghi vấn và xác định được những địa điểm nghi vấn nhất.
Cụ thể: Đoạn từ cầu Thanh trì đến Bát Tràng dài 1,6 km có 7 địa điểm nghi vấn, nhưng trong đó có 4 vị trí cần khai quật để tìm kiếm. Đoạn từ Bát Tràng đến bãi bồi xã Văn Đức, Gia Lâm dài 7,2 km có 15 điểm nghi vấn, trong đó 4 vị trí cần khai quật.
Đoạn từ cuối bãi bồi Văn Đức, Gia Lâm đến Phi Liệt, Văn Giang, Hưng Yên dài 4,5 km, có 3 địa điểm nghi vấn, trong đó cần khai quật 2 vị trí cần. Đoạn từ Phi Liệt đến xã Ninh Sở, Hà Nội dài 4 km có 3 địa điểm nghi vấn, cần khai quật 2 vị trí.
Trong quá trình tìm kiếm, TS Vũ Văn Bằng đã sử dụng các loại máy, như: Máy định vị vệ tinh GPS, máy đo địa từ nhập từ Đức, máy đo bức xạ do ông tự chế tạo từ nhiều năm trước đây.
Nói về thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền hiện nay, TS Bằng chia sẻ: "Hiện giờ thi thể của nạn nhân chỉ còn xương, có khả năng là bị vùi xuống cát cả vài chục cm. Vì thế cần phải xúc cát lên để tìm".
Về phía gia đình nạn nhân, ông Phạm Đức Quang, cậu của nạn nhân cho biết: Mấy ngày qua gia đình chúng tôi có đi tìm theo lời của các nhà ngoại cảm nhưng vẫn không thấy, chúng tôi vẫn tiếp tục trông chờ vào đợt tìm kiếm tiếp theo của các nhà khoa học.

Đọc thêm