Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1,7 nghìn tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hạ viện Mỹ ngày 23/12 đã thông qua dự luật chi tiêu cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2023 trị giá khoảng 1,7 nghìn tỷ USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, tổng ngân sách trong năm tài khóa tiếp theo của Mỹ theo dự luật vừa được thông qua lớn hơn so với mức 1,52 nghìn tỷ USD của năm 2022.

Một phần lớn trong khoản ngân sách nói trên, cụ thể là khoảng 858 tỷ USD, sẽ được dành riêng cho quốc phòng, và khoảng 722 tỷ USD được phân bổ cho chi tiêu phi quốc phòng.

Theo dự luật, Washington dự định cung cấp 44,9 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đối tác NATO.

Một phần số tiền cũng sẽ được sử dụng để huấn luyện binh lính Ukraine và bổ sung kho vũ khí được giao cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ sơm ký dự luật nói trên, sau khi dự luật đã được cả 2 viện trong Quốc hội Mỹ thông qua.

Đọc thêm