Quốc tế chia sẻ sâu sắc với Việt Nam sau thiệt hại do bão Yagi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều nhà lãnh đạo và đại diện các tổ chức quốc tế cũng đã chia sẻ và bày tỏ tinh thần đoàn kết với Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam trước những tổn thất nặng nề do siêu bão số 3 (Yagi) gây ra.
Nhiều nhà cửa, công trình bị sập đổ tại Quảng Ninh.
Nhiều nhà cửa, công trình bị sập đổ tại Quảng Ninh.

Đề cao những nỗ lực phi thường của Chính phủ và người dân Việt Nam

Theo đó, truyền thông Mexico trong những qua đã liên tục cập nhật diễn biến cơn bão số 3 (Yagi), trong đó đăng tải nhiều hình ảnh và video xúc động về sự kiên cường của người dân Việt Nam trong việc ứng phó với cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Biển Đông trong hơn 30 năm qua.

Đề cao những nỗ lực phi thường của Chính phủ và người dân Việt Nam trong công tác phòng, chống bão và cứu hộ người dân, tờ Enfoque Noticias nêu bật dữ liệu bên cạnh huy động tổng lực các lực lượng chức năng, hơn 500.000 quân nhân cũng đã tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp sơ tán hàng chục nghìn dân đến vùng an toàn.

Trong khi tờ Debate đề cập tới những mất mát to lớn về người và cơ sở vật chất do siêu bão Yagi gây ra, kênh truyền hình FORO chia sẻ nhiều hình ảnh về sự tàn phá khốc liệt của siêu bão lớn nhất tại Việt Nam trong hàng chục năm qua, đồng thời so sánh với cơn bão Otis tràn qua Mexico hồi cuối năm 2023 khiến hàng trăm người thương vong, phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng tại khu vực duyên hải miền Tây nước này.

Tiếp đó, trên Đài Truyền hình Quốc gia Venezuela (VTV), Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto đã truyền tải thông điệp của Tổng thống Maduro đến Chính phủ và người dân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh Venezuela sẽ theo sát diễn biến và sẵn sàng dành sự hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam.

Những ngày qua, truyền thông Venezuela và Mỹ Latinh cũng liên tục cập nhật diễn biến của siêu bão Yagi, đề cao những nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm qua này.

Báo điện tử Prensa Latina đăng tải lời chia buồn của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh cắt từ bản tin Prensa Latina)

Báo điện tử Prensa Latina đăng tải lời chia buồn của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh cắt từ bản tin Prensa Latina)

Trên chuyên mục Quốc tế, Đài Truyền hình quốc gia Venezuela (VTV) hôm 10/9 đã đề cao tình đoàn kết của người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần tương thân tương ái truyền thống của người Việt sẽ giúp quốc gia Đông Nam Á sớm khắc phục những tổn thất do bão Yagi gây ra.

Báo điện tử Prensa Latina mới đây đã đăng tải lời chia buồn của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và người dân trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thông qua tài khoản của mình trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Cuba đã truyền tải tất cả tình đoàn kết của đảo quốc Caribe tới người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Kêu gọi cứu trợ từ cộng đồng quốc tế

Trước những thiệt hại “ngoài sức tưởng tượng” sau cơn bão Yagi, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Bắc, trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp chia sẻ thông tin thiên tai khẩn cấp về bão Yagi với Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Đối tác) gồm hơn 20 tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ, trước những thiệt hại gây ra do bão số 3, cần nhanh chóng cứu trợ một cách hiệu quả để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp công tác cứu trợ không bị trùng lặp, tránh lãng phí. Đẩy nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão để học sinh nhanh chóng được đến trường, người dân ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất. Đồng thời cần bảo đảm cung cấp các nhu cầu cấp thiết cho người dân bị ảnh hưởng, trong đó chú trọng vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình nghèo, neo đơn và người khuyết tật...

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, các nguồn cứu trợ khẩn cấp như hàng hóa, tiền mặt sẽ vô cùng hữu ích trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, các nguồn hỗ trợ để khắc phục hậu quả sau đó như sửa chữa nhà cửa, bảo đảm sinh kế và an toàn xã hội còn gia tăng hữu ích hơn nữa.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam bày tỏ chia sẻ sâu sắc với người dân bị ảnh hưởng bởi bão. Nhóm lãnh đạo cơ quan Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ để qua đó hỗ trợ dân sớm nhất.

"Trọng tâm hỗ trợ là những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em. Tuy nhiên, để có phương án huy động nguồn lực, điều phối hiệu quả nhất thì chúng tôi cần đánh giá mức độ thiệt hại tại các tỉnh", bà Pauline Tamesis nói.

Bà cũng cho biết, các tổ chức theo lĩnh vực sẽ phụ trách từng vấn đề cụ thể như Quỹ Nhi đồng quốc tế (UNICEF) sẽ hỗ trợ vấn đề về trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ về thuốc men, dịch bệnh...

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận hiện trường sau khi bị lũ quét ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận hiện trường sau khi bị lũ quét ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, trước mắt đã huy động 300.000 USD để hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người dân tộc thiểu số. Tổ chức này cũng có thể hỗ trợ nước sạch vệ sinh ngay lập tức cho 2.000 hộ dân cũng như mua sắm nhu yếu phẩm, thuốc để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và tiền mặt cho các gia đình.

Ngoài ra, UNICEF cũng đang xét thiệt hại cơ sở hạ tầng của 700 trường học trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão bao gồm hạ tầng, vấn đề sức khỏe tâm lý, tâm thần. Các tổ chức quốc tế như JICA, FAO, GIZ, USAID, đại sứ quán các nước Anh, Thụy Sĩ, Canada, Nhật Bản, Úc cũng cam kết hỗ trợ.

Chia sẻ với Việt Nam về những tổn thương, thiệt hại do bão số 3 gây ra, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khẳng định, nhóm đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ có những nỗ lực nhằm giảm rủi ro đang tiềm tàng nguy cơ xảy ra sau bão Yagi.

Đồng thời, UNDP sẵn sàng cung cấp các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, phân tích về những rủi ro. "Ngoài những hỗ trợ nhà ở, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các hạng mục về nhu yếu phẩm, đồ ăn cho những người dân yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo. Chúng tôi hoàn toàn có thể huy động nguồn lực trong UNDP cũng như các tổ chức khác trong Liên hợp quốc để tạo ra nguồn hỗ trợ về quỹ hỗ trợ”, bà Ramla Khalidi nói.

Trước tình hình thiên tai, bão lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bản một số tỉnh, thành phía Bắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị Trung Quốc phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống lũ lụt, khắc phục hậu quả do bão Yagi (bão số 3) gây ra.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã khẩn trương làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đề nghị có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại lưu vực sông Hồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cập nhật kịp thời, thường xuyên thông tin về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam. Đồng thời phối hợp trao đổi thường xuyên với sở tại nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc.

Đọc thêm