Quốc tế kêu gọi hòa bình tại Venezuela

(PLO) - Ngày 27/2/1024 Tổng thư ký LHQ Ban Ki- moon và Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chính quyền Venezuela có biện pháp hạ nhiệt tình trạng bạo lực ở quốc gia này. 
Quốc tế kêu gọi hòa bình tại Venezuela
Ông Ban Ki- moon kêu gọi đoàn kết dân tộc để giảm thiểu sự phân cực còn Giáo hoàng Francis mong muốn bạo lực và tình trạng thù địch sớm chấm dứt thông qua những cuộc đối thoại. 
Căng thẳng bùng phát dữ dội từ đầu tháng 2 đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 150 người bị thương và khoảng 500 người đã bị bắt giữ. Ở thủ đô Caracas, sinh viên và lực lượng phản đối Tổng thống Nicolas Maduro và yêu cầu ông từ chức. 
Theo họ, trong 10 tháng cầm quyền, ông Nicolas Maduro đã để cho tình trạng lạm phát quá cao, tỷ lệ phạm tội tăng nhanh, nguồn cung nhu yếu phẩm thiếu.
Cùng ngày, Tổng thống Maduro đã đề xuất mở cuộc họp vì hòa bình quốc gia để chấm dứt bất ổn. Tuy nhiên, lãnh đạo các phe đối lập tuyên bố không tham dự cuộc họp này.
Hôm 25/2 Mỹ đã trục xuất ba nhà ngoại giao Venezuela, một tuần sau khi Venezuela trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ bị buộc tội âm mưu cùng với sinh viên biểu tình. 
Venezuela cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của mình, trong khi Mỹ bày tỏ quan ngại về chính phủ cánh tả của ông Maduro và người tiền nhiệm, cố Tổng thống Hugo Chavez. Cáo buộc này còn bao gồm mối quan hệ của Venezuela với các nước như Iran, Nga và Cuba. Ông Maduro cáo buộc những người chống đối tìm cách dàn dựng một cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn .

Đọc thêm