Tổng thống Venezuela được trao nhiều đặc quyền

(PLO) - Ngày 19/11/2013 Quốc hội Venezuela phê chuẩn dự luật cho phép Tổng thống Nicolas Maduro có quyền điều hành đất nước mà không cần tham vấn quốc hội trong vòng 12 tháng tới.
Tổng thống Venezuela được trao nhiều đặc quyền
Quyết định này nhằm nhằm trao cho ông Maduro công cụ hữu hiệu để giải quyết tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay và đưa Venezuela quay trở lại đà tăng trưởng.
Sau khi ký vào dự luật, Tổng thống Maduro hứa sẽ giảm mức giá tiêu dùng trong nước đồng thời mạnh tay hơn trong công tác chống tham nhũng. Tổng thống cho biết thêm, mục tiêu của Venezuela hiện nay là giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế.
Ông Maduro cho biết sẽ ban hành hai sắc luật, một ấn định giới hạn trần lợi nhuận của các doanh nghiệp là 15 - 30% nhằm “hạ nhiệt” giá cả, tránh tình trạng doanh nghiệp đưa ra giá quá cao ảnh hưởng tới người dân. Hai là thành lập một cơ quan mới để giám sát việc buôn bán ngoại tệ.
Ông Maduro cũng đã ra lệnh buộc các nhà bán lẻ phải giảm giá đến 60%. Đây là một phần của cuộc chiến chống lại cái mà ông gọi là “phá hoại kinh tế”.
Giới quan sát nhận định, ông Maduro đã được trao một “siêu đặc quyền”  mà hiếm vị lãnh đạo nào có được trong thời hiện đại. Vì thế, quyết định trên cũng gây nhiều lo ngại cho phe đối lập.