Ấn Độ ký hợp đồng trực thăng quân sự giá 3 tỷ USD với Mỹ

(PLVN) - Mỹ sẽ cung cấp cho Hải quân Ấn Độ lô hàng trực thăng quân sự trị giá 3 tỷ USD, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.
Ông Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Ông Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo hãng tin trên, phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bài phát biểu chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại bang Gujarat nhân chuyến thăm của ông Trump tới Ấn Độ.

“Tôi vui mừng thông báo rằng các đại diện của chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ các máy bay trực thăng và trang thiết bị khác trị giá 3 tỷ USD”, ông Trump tuyên bố.

Trước đó, hôm 19/2, tờ The Economic Times đưa tin Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch chi 2,6 tỷ USD để mua 24 chiếc trực thăng của Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin cho Hải quân nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/2 đã đến Ahmedabad - một trong 5 thành phố lớn nhất của Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm tới nước này.