Anh: Sinh viên mua tiểu luận có thể bị phạt hình sự

(PLO) - Theo các đề xuất nhằm phạt nặng hành vi đạo văn đang được chính phủ Anh xem xét, sinh viên các trường đại học nếu bị bắt quả tang mua tiểu luận trên mạng có thể sẽ phải đối mặt với việc bị phạt tiền hoặc thậm chí bị xử lý hình sự.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tờ Telegraph, đây là lần đầu tiên tại Anh có ý kiến đề xuất hình sự hóa hành vi gian lận của các sinh viên. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh những người quan tâm đến ngành giáo dục Anh đang lo ngại rằng sự bùng nổ “ngành công nghiệp sản xuất bài luận” sẽ đe dọa đến chất lượng tấm bằng đại học của Anh.

Hồi tháng trước, tờ Daily Telegraph đã công bố một thông tin gây sốc, theo đó nói rằng có đến 20.000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học của Anh sẵn sàng trả tiền để mua luận án. Trong đó, có những người dám chi số tiền cao nhất là 6.750 bảng Anh để đặt hàng luận án tiến sỹ. 

Ngoài ra, số sinh viên tìm đến những trang web chuyên nhận viết bài luận thuê ở Anh cũng đã tăng chóng mặt trong thời gian qua. Cơ quan đảm bảo chất lượng – cơ quan quản lý các trường đại học ở Anh – xác nhận có hơn 100 trang web chuyên cung cấp dịch vụ viết luận thuê đang hoạt động ở Anh. 

Hiện nay, các trường đại học ở Anh đã sử dụng các phần mềm chống đạo văn phức tạp để phát hiện việc sao chép trong các bài luận của sinh viên. Tuy nhiên, phần mềm này được cho là vẫn chưa thể phát hiện được hết các trường hợp gian lận. Và, biện pháp này cũng không thể ngăn chặn được các hành vi gian lận của sinh viên, bao gồm đi thuê người viết luận và nộp bài luận đã mua của người khác tới nhà trường.

Trước thực trạng trên, Bộ Giáo dục Anh cho biết đã tiến hành tham vấn với các trường đại học về cách thức trấn áp tình trạng gian lận của các sinh viên. Bộ này cũng đang thảo luận với các cơ quan quản lý giáo dục cấp cao về một số các đề xuất đã ghi nhận được, trong đó có việc phạt tiền, đưa vào danh sách đen về giáo dục, thậm chí là xử phạt hình sự đối với những sinh viên bị phát hiện thuê những người chuyên viết bài luận thuê viết bài cho. 

Cơ quan đảm bảo chất lượng Anh cũng đang đề nghị chính phủ xem xét đưa ra một số tội danh hình sự mới để chống lại tình trạng sinh viên đi thuê người viết bài luận, trong đó có tội danh “hỗ trợ hay chi tiền cho người khác để thực hiện hành vi không trung thực trong học tập”.

Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết chính phủ rất cởi mở với tất cả các đề xuất và việc thay đổi luật cũng có thể sẽ được xem xét trong tương lai. “Hình thức gian lận này là không thể chấp nhận được và tất cả các trường đại học cần phải có những biện pháp để phát hiện và những hình phạt thật nặng đối với tình trạng này” – Bộ trưởng Đại học Anh Jo Johnson nhấn mạnh.

Ông  Lord Storey – hiệu trưởng một trường ở Anh, là một trong những người tích cực vận động cho việc quy định rõ hành vi thuê người viết luận văn là bất hợp pháp – cho rằng cần làm rõ hậu quả của hành vi đạo văn, ví dụ giúp cho những sinh viên giàu có có thể dễ dàng trả tiền để có được bằng cấp từ những trường đại học hàng đầu. 

Các học giả hàng đầu của Anh cũng ủng hộ một lệnh cấm thuê người viết luận văn. Các Giáo sư Phil Newton và Michael Draper cũng đang kêu gọi Chính phủ Anh lấp những lỗ hổng pháp lý đang bị các trang web viết luận văn thuê lợi dụng. Bà Julia Goodfellow – Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học của Anh – cũng hoan nghênh các biện pháp trên. 

Đọc thêm