Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tố nhận tiền hối lộ từ cơ quan tình báo

(PLO) - Cựu tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 4/1 bị truy tố thêm về cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu USD từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.
Bà Park Geun-hye.
Bà Park Geun-hye.

Theo AFP, các công tố viên Hàn Quốc ngày 4/1 nói với truyền thông nước này rằng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2013 đến giữa năm 2016, đều đặn mỗi tháng, bà Park đều nhận từ 50 đến 200 triệu won (tương đương từ 47.000 đến 188.000 USD) từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).

Tổng số tiền mà bà Park đã nhận được cho là lên đến 3,65 tỉ won (3,4 triệu USD). Số tiền này được các nhân viên của NIS đưa cho các trợ lý của bà Park tại các bãi đỗ xe vắng người qua lại hay các con hẻm ở gần Phủ Tổng thống.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, số tiền này lấy từ quỹ đen của cơ quan tình báo.

Bà bị cáo buộc sử dụng số tiền này cho nhiều mục đích khác nhau, như tiêm Botox, mua quần áo…

Hai trong số các nguyên giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc cũng đã bị truy tố vì liên quan đến vụ hối lộ này.

Bà Park bị luận tội vào tháng 12/2016 và bị buộc tội vào tháng 3 năm ngoái vì cáo buộc thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để tống tiền các doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Bà đã bị truy tố về tổng cộng 18 cáo buộc, trong đó có nhận hối lộ, đe dọa và lạm quyền và vẫn đang bị giam giữ.