Mỹ, Nga sắp thảo luận về chống khủng bố

(PLVN) - Đặc phái viên Mỹ và Nga trong những tháng tới có thể sẽ thảo luận về các vấn đề chống khủng bố, ông Robert O 'Brien - Cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ - cho hay.
Ông Robert O 'Brien.
Ông Robert O 'Brien.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Robert O 'Brien đưa ra trên tờ The Washington Post số ra ngày 2/8.

“Một lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác với Nga là chống khủng bố. Cả Nga và Mỹ đều có những người đồng hương bị tấn công bởi những kẻ cực đoan bạo lực. Các quan chức Mỹ có thể sẽ bàn thảo với các đối tác tình báo và thực thi pháp luật của Nga về những vấn đề như vậy trong những tháng tới”, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ cho hay.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov sau cuộc hội đàm song phương vào tháng 12/2019 cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực chống khủng bố và nỗ lực chống buôn bán ma túy. 

Theo lời ông Pompeo, 2 nước thường xuyên hợp tác trong các lĩnh vực đó. Ông này cũng nói thêm rằng các bên sẽ tìm cách làm cho sự hợp tác này trở nên tốt hơn.