Ukraine có thể từ chối nguồn cung nhiên liệu hạt nhân từ Nga

(PLVN) - Trong trường hợp Nga dừng cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine thì Ukraine vẫn có thể đảm bảo hoạt động của lĩnh vực năng lượng hạt nhân của nước này.
Bộ trưởng năng lượng và công nghiệp than đá Ukraine Ihor Nasalyk.
Bộ trưởng năng lượng và công nghiệp than đá Ukraine Ihor Nasalyk.

Theo tờ Ukrinform, tuyên bố trên được Bộ trưởng năng lượng và công nghiệp than đá Ukraine Ihor Nasalyk đưa ra tại một cuộc họp báo ngày 21/8.

“Nếu Nga chặn hoàn toàn việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ tự túc hoạt động mà không cần các nguồn cung cấp này. Nếu tôi nói việc này vào 2 năm trước, mọi người sẽ cười tôi nhưng đến nay đây là sự thật”, ông Nasalyk nói.

Bộ trưởng Ukraine cũng để ngỏ khả năng Ukraine, cùng với Công ty Westinghouse, có thể hoàn thành việc xây dựng nhà máy nhiên liệu hạt nhân của riêng nước này.