Quyền Linh: “Làm thiện nguyện bằng cái tâm thì không cần lo lắng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam MC bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt về công tác thiện và cho rằng bản thân chỉ cần làm bằng cái “tâm” thì không sợ bất cứ điều gì.
Quyền Linh không ngại những tin đồn thất thiệt khi làm từ thiện.
Quyền Linh không ngại những tin đồn thất thiệt khi làm từ thiện.

Sau MC Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy và ST Sơn Thạch, MC Quyền Linh được thông báo sẽ “cầm trịch” chương trình “Chọn đâu cho đúng”, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị, cũng như những phút giây thư giãn dành cho khán giả.

“Đây là một chương trình rất thú vị, một sân chơi dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Khi được làm MC, tôi cảm thấy rất vui và được bổ sung rất nhiều kiến thức. Bây giờ, tôi rất hào hứng để bước lên sân khấu của chương trình” - nam MC chia sẻ.

Tại hậu trường, Quyền Linh khẳng định bản thân hoàn toàn không áp lực khi dẫn một chương trình dành cho giới trẻ. Nam MC còn cho biết bản thân sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ chính năng lượng mà các bạn trẻ mang đến.

“Sân khấu là một nơi để thể hiện cá tính, những niềm đam mê để được là chính mình.Tôi rất thích thú vì có thể được học thêm những điều mới mẻ từ các bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng mình và các bạn chưa thể hòa hợp trong một vài phút đầu tiên mà thôi nhưng khi vào cuộc chơi thì mọi thứ sẽ bùng cháy” - MC Quyền Linh cho biết.

Trong giai đoạn khó khăn trong công tác phòng chống COVID-19, MC Quyền Linh cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ tiên phong xuống đường làm thiện nguyện. Khi được hỏi về những góc khuất, bất cập của công tác thiện nguyện hiện nay đang bị xã hội đả kích, anh chia sẻ: “Tôi không lo gì cả vì tôi làm công việc thiện nguyện cũng gần 20 năm rồi. Với tôi thì chúng ta làm từ cái tâm của mình thì không cần lo lắng gì cả. Việc gì đến sẽ đến, việc gì làm ta cứ làm mà thôi”.

Đọc thêm