Quyết định “ăn miếng trả miếng” của Belarus với Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Belarus đã quyết định hạn chế các xe tải chở hàng và xe đầu kéo của Ba Lan nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Belarus.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Belarus.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh liên quan đến quyết định nêu trên đã được Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko ký ban hành.

Theo biện pháp mới của Belarus, các xe tải chở hàng hóa của Ba Lan sẽ chỉ có thể vào hoặc rời khỏi Belarus thông qua các cửa khẩu trên biên giới thông thường của hai nước và không thể qua nước thứ 3 như Litva hay Latvia.

Văn phòng báo chí của Thủ tướng Belarus giải thích, động thái của Chính phủ nước này là do Ba Lan dã đình chỉ hoạt động cửa khẩu Bobrowniki (giáp vùng Berestovitsa của Belarus) từ ngày 10/2 với lý do an ninh.

Trong một diễn biến khác, Belarus cũng đã quyết định trục xuất 1 nhân viên liên lạc tại cơ quan biên phòng của Ba Lan ở Belarus.

Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu Đại biện Ba Lan tới để phản đối quyết định của Warszawa. Đồng thời, Bộ này thông báo yêu cầu giảm nhân viên làm việc tại Lãnh sự quán Ba Lan ở thành phố Grodno của Belarus về mức tương ứng với số nhân viên của Lãnh sự quán Belarus ở thành phố Bialystok của Ba Lan.

Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp nghiêm trọng hơn để đáp trả việc Ba Lan đóng cửa cửa khẩu biên giới Bobrovniki.

Phản hồi các động thái của Belarus, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski trên Twitter nói rằng nếu phía Belarus muốn tiếp tục hành động theo hướng này và thực hiện những quyết định nêu trên thì Ba Lan cũng sẽ có động thái đáp trả nhằm vào các lái xe tải Belarus.